• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc ra tín hiệu "lạc quan" bất ngờ sau thượng định Mỹ-Triều?

Thế giới 06/03/2019 16:12

(Tổ Quốc) - Chuyên gia chính sách ngoại giao của Trung Quốc bày tỏ lạc quan rằng Mỹ và Triều Tiên có thể đi tới thỏa thuận về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng trong tương lai.

"Mặc dù kết quả thượng đỉnh lần hai không có tuyên bố chung nhưng sự tin tưởng về quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ không tạo nên rủi ro", ông Cui Liru, một nghiên cứu cấp cao tại Viện Taihe viết trên Global Times.

Trung Quốc ra tín hiệu lạc quan bất ngờ sau thượng định Mỹ-Triều? - Ảnh 1.

Ảnh: Yonhap

"Thời gian này, cả hai đều nghĩ rằng tới một thỏa thuận và nỗ lực giải quyết các vấn đề giữa hai bên trong thời gian tới", ông Cui nói thêm.

"Tôi cho rằng Triều Tiên sẽ ý thức được các lý do không thể có được nỗ lực giảm trừng phạt. Vì vậy, họ sẽ có cách để giải quyết mới, từ bỏ vũ khí hạt nhân từng bước là nỗ lực để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt một phần của Mỹ", ông Cui viết.

Thượng đỉnh Singapore hồi tháng 6 năm ngoái, cả Triều Tiên và Mỹ đã có các trao đổi đắt giá nhằm tìm ra khác biệt và thực hiện tuyên bố Singapore. Hai nhà lãnh đạo phải tìm ra các khả năng có thể. Và định hướng trong thời gian tới là điều ngẫu nhiên.

Tờ koreaherald cũng cho biết, một quan chức ngoại giao cấp cao của Triều Tiên gần đây đã có chuyến thăm Trung Quốc và phỏng đoán khả năng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh khác với Chủ tịch Tập Cận Bình trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ở một bối cảnh khác, tờ the New York Times đưa tin, các nhà phân tích quân sự Mỹ và quan chức tình báo Hàn Quốc vẫn phát hiện nghi ngờ Triều Tiên có thể đang bắt đầu khôi phục lại một phần khu phóng tên lửa mà nước này từng bắt đầu giải giáp. Điều này diễn ra nhiều ngày sau thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Điều này có thể là tín hiệu đầu tiên cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho lộ trình mới về các vụ thử tên lửa có thể xảy ra, các quan chức này cho biết.

Triều Tiên đã bắt đầu phá hủy khu phóng vệ tinh Sohae tại Tongchang-ri gần biên giới phía Tây Bắc với Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái sau khi Chủ tịch Kim Jong-un gặp gỡ Tổng thống Trump lần đầu tiên tại Singapore.

Triều Tiên đã không hoàn toàn giải giáp các khu thử. Vào thời điểm Chủ tịch Kim Jong-un gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi tháng Chín, Bình Nhưỡng đã đề xuất phá hủy khu thử có sự giám sát của các chuyên gia Mỹ.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ