• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc tăng cường quân lực cho sứ mệnh hoà bình Liên hợp quốc

Thế giới 19/09/2020 09:42

(Tổ Quốc) - Quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng dự phòng gìn giữ hoà bình và duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu.

Theo trang SCMP, Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường số lượng quân binh hỗ trợ Liên Hợp Quốc thực hiện sứ mệnh hòa bình trong bối cảnh Quân đội Giải phóng nhân dân đánh dấu 30 năm tham gia vào các hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc hứa hẹn tăng cường quân lực cho sứ mệnh hoà bình Liên hợp quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: AFP

"Quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng dự phòng thực hiện sứ mệnh hòa bình, bao gồm 8.000 quân và duy trì mức độ sẵn sàng cao", trang SCMP dẫn thông tin từ Sách Trắng công bố với tiêu đề: "Lực lượng vũ trang Trung Quốc: 30 năm hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng hứa hẹn trong năm 2015 rằng sẽ tạo ra một lực lượng dự phòng gồm khoảng 8.000 lính thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình, trong đó bao gồm 2.500 quân đang làm nhiệm vụ.

Theo trang SCMP, Trung Quốc hỗ trợ số quân lính thực hiện sứ mệnh hòa bình cho tổ chức toàn cầu nhiều hơn các thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là quốc gia đóng góp nhiều thứ hai về tài chính.

Sách Trắng cũng nêu rõ quân đội Trung Quốc sẽ cũng cung cấp tàu, các đơn vị phản ứng nhanh và các khả năng khác nếu được yêu cầu.

"Kể từ năm 1990, hơn 40.000 quân Trung Quốc tham gia các sứ mệnh hòa bình tại Liên Hợp Quốc tại hơn 20 quốc gia, bao gồm Campuchia, Liberia, Sudan, Lebanon, Cyprus, Mali và Cộng hòa Trung Phi", Sách Trắng nêu.

"Họ liên tục thực hiện đóng góp quan trọng trong sứ mệnh hòa bình, đảm bảo an ninh ổn định khu vực đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội tại các quốc gia đăng cai", Sách trắng nêu rõ.

Liên quan đầu tiên của quân đội Trung Quốc đối với sứ mệnh toàn hòa bình của Liên Hợp Quốc là vào thời điểm Bắc Kinh gửi 5 giám sát viên quân đội tới Tổ chức giám sát đình chiến của Liên Hợp Quốc. Việc công bố Sách trắng diễn ra vào thời điểm Trung Quốc tìm cách khẳng định vài trò bảo vệ hòa bình và chủ nghĩa đa phương.

Ông Richard Gowan – Giám đốc nhóm khủng hoảng quốc tế tại Liên Hợp Quốc nói trong một ấn phẩm gần đây do nhóm nghiên cứu Mỹ Brookings xuất bản: "Bắc Kinh có nhiều lý do để làm việc cùng Liên Hợp Quốc."

"Điều đơn giản nhất là quảng bá tốt. Các phương tiện truyền thông và quan chức Trung Quốc mô tả việc triển khai lực lượng này là bằng chứng cam kết của đất nước với chủ nghĩa đa phương", ông Richard nói.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ