• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc: Tết phủ sóng, du lịch lên ngôi

Thế giới 16/02/2018 08:38

(Tổ Quốc) - Tết âm lịch bắt đầu vào ngày 16/2/2018 là dịp lễ quan trọng nhất  Đông Á.

Tờ CNBC trích dẫn: “Tết âm lịch tựa như các ngày lễ đặc biệt trên thế giới, bao gồm Lễ tạ ơn hay giáng sinh, thường bắt đầu vào mùa xuân và mùa hội tụ.

Người tiêu dùng Trung Quốc xếp hàng mua đồ sắm tết tại Thượng Hải

Theo CNBC, ngoài Trung Quốc, các quốc gia bao gồm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Việt Nam đều ăn Tết âm lịch và xem đây là một kỳ nghỉ dài.

Tờ CNBC cho biết, lì xì là món quà may mắn trong dịp tết. Mỗi phong bao lì xì sẽ có chút tiền may mắn trong năm mới.

Tại Trung Quốc, Tết là dịp thu hút khách du lịch đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Các điểm đến bao gồm, Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu liên tục thu hút khách du lịch.

Theo Cục du lịch quốc gia Trung Quốc , chi tiêu du lịch trong nước vào năm ngoái tăng 15.9% so với năm 2016.

Năm 2017, 6.15 triệu khách du lịch Trung Quốc có các chuyến du lịch quốc tế, tăng 7% so với năm 2016.

Số lượng khách du lịch tiếp tục tăng trong năm nay. Vào năm ngoái, báo cáo từ Học viện du lịch Trung Quốc và Ctrip cho biết, số lượng khách du lịch Trung Quốc đến các nước vào năm 2018 tăng ở mức kỷ lục lên 6.5 triệu.

Theo nhà kinh tế Song Seng Wun, Tết âm lịch là giai đoạn tăng ngắn hạn về tiêu dùng của người Trung Quốc ở khắp mọi nơi trên thế giới.

“Ngày càng nhiều hơn người Trung Quốc dành thời gian nghỉ Tết để du lịch ngoài Trung Quốc”, ông Song Seng Wun nói thêm.

 

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ