• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc thử đập Cảnh Hồng: Cảnh báo của Thái Lan và phản ứng từ Việt Nam

Thế giới 09/01/2020 17:34

(Tổ Quốc) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 9/1 đã trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo thường kì về vấn đề này.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Thái Lan gần đây cảnh báo các tỉnh giáp sông Mekong sẽ thiếu nước khi Trung Quốc thử đập thủy điện Cảnh Hồng, bà Lê Thị Thu Hằng cho hay: "Việt Nam luôn quan tâm theo dõi, nghiên cứu, đánh giá các hoạt động đến nguồn nước sông Mekong".

Trung Quốc thử đập Cảnh Hồng: Cảnh báo của Thái Lan và phản ứng từ Việt Nam - Ảnh 1.

Đập Cảnh Hồng, Trung Quốc năm 2013. Ảnh: AP.

Chúng tôi cho rằng cùng với các lợi ích chính đáng trong sử dụng tài nguyên nước sông Mekong để phát triển thì các quốc gia cần có trách nhiệm chung trong việc sử dụng một cách công bằng, bền vững nguồn nước và tài nguyên nước của sông Mekong, bảo đảm lợi ích cân bằng của các nước ven sông, vì sự thịnh vượng, phát triển, bền vững của khu vực, bà Lê Thị Thu Hằng cho hay.

Trước đó, tờ Bangkok Post hôm 30/12 đưa tin rằng tám tỉnh Thái Lan dọc theo sông Mekong được cảnh báo phải chuẩn bị đề phòng trước nguy cơ mực nước giảm từ ngày 1-4/1/2020 do Trung Quốc thử nghiệm đập tại nhà máy thủy điện Cảnh Hồng (Jinghong) ở tỉnh Vân Nam.

Tờ Bangkok Post đã trích thông tin từ Văn phòng Tài nguyên Nước Quốc gia Thái Lan (ONWR), các tỉnh Chiang Rai, Loei, Nakhon Phanom, Nong Khai, Mukdahan, Bung Kan, Amnat Charoen và Ubon Ratchathani dọc theo sông Mekong sẽ có mực nước giảm khi đập Cảnh Hồng bắt đầu được thử nghiệm.

Cảnh Hồng là một trong sáu đập thủy điện thuộc tỉnh Vân Nam mà Trung Quốc đã hoàn tất xây dựng. Các con đập này nằm chắn ngang thượng nguồn sông Mekong, bao gồm: Cảnh Hồng, Nọa Trát Độ, Đại Triều Sơn, Mạn Loan, Tiểu Loan và Công Quả Kiều.

Cảnh Hồng có công suất 7,85 triệu Mw/năm và được khởi công xây dựng giữa năm 2003, chính thức hoạt động toàn bộ công suất vào năm 2009.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ