• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc thu hơn 1,6 tỷ USD tiền trốn thuế ở ngành giải trí

Giải trí 24/01/2019 09:34

(Tổ Quốc) - Sau đợt kiểm tra từ những người nổi tiếng và công ty giải trí, Trung Quốc đã thu về 1,62 tỷ USD tiền trốn thuế.

Trung Quốc thu hơn 1,6 tỷ USD tiền trốn thuế ở ngành giải trí - Ảnh 1.

Phạm Băng Băng là tên tuổi lớn vướng scandal "hợp đồng âm dương" suốt năm 2018 . Ảnh: Xinhua.

Từ tháng 6-2018, chính quyền Trung Quốc bắt đầu tiến hành điều tra việc trốn thuế trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, sau khi có nguồn tin cho biết nữ diễn viên Phạm Băng Băng và các diễn viên nổi tiếng có hành vi trốn thuế.

Những ngôi sao nổi tiếng nhất bị cuốn vào chiến dịch truy thu thuế này là nữ diễn viên Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Tôn Lệ, Đặng Siêu, Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Kinh, Chương Tử Di, Ngô Diệc Phàm...

Minh tinh Phạm Băng Băng là tên tuổi lớn vướng scandal "hợp đồng âm dương" suốt năm qua, châm ngòi cho việc cơ quan chức năng nước này siết chặt truy thu thuế nghệ sĩ. Hồi tháng 10/2018, diễn viên xin lỗi cơ quan chức năng, công chúng nước cô vì trốn và chậm nộp thuế.

Trước đó, Sina đưa tin, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã né thuế gần 300 triệu NDT. Cục thuế Giang Tô gửi thông báo xử phạt hành chính tới Phạm Băng Băng và nữ diễn viên chấp nhận các khoản phạt. Số tiền mà Phạm Băng Băng phải nộp cho cục thuế có thể lên đến 835 triệu NDT (tương đương 120 triệu USD).

Tờ Tân Hoa xã cho biết, ngành công nghiệp giải trí đã có một "mùa đông lạnh" sau khi đợt kiểm tra diễn ra. Các dự án phim bị đình trệ và không ít nhà đầu tư đã bán tháo cổ phiếu vì lo ngại liên đới. Giá cổ phiếu của công ty Huayi Brothers Media Corp, một đơn vị liên kết với công ty của Phạm Băng Băng, đã giảm một nửa từ năm ngoái. Trong khi đó, tăng trưởng doanh thu phòng vé ở thị trường lớn thứ hai thế giới (sau Mỹ) cũng bị chậm lại vào năm ngoái.

Các nhà chức trách nước này cho biết tiếp tục kiểm soát sát sao các công ty và cá nhân có nhiều khả năng dính líu đến bê bối thuế.

Hiền Lê

NỔI BẬT TRANG CHỦ