• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung tâm Báo chí APEC 2017 sẵn sàng đón gần 2.000 nhà báo đến tác nghiệp

Thời sự 20/09/2017 14:32

(Tổ Quốc) - Đây là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn hoạt động báo chí liên quan Tuần lễ cấp cao APEC 2017 cho toàn bộ phóng viên trong và ngoài nước.

Sáng 20/9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức cho các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tham quan Trung tâm Báo chí phục vụ công tác truyền thông tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017 (đóng tại số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ).

Được biết, Trung tâm Báo chí phục vụ APEC 2017 được khởi công xây dựng từ ngày 28/11/2016 và hoàn thành vào ngày 30/6/2017 với tổng mức đầu tư 178,8 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Đây là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn hoạt động báo chí liên quan Tuần lễ cấp cao APEC 2017 cho toàn bộ phóng viên trong và ngoài nước. Và cũng là đầu mối cung cấp thông tin về các hoạt động của hội nghị; cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động nghiệp vụ của phóng viên; xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên.

Trung tâm Báo chí phục vụ APEC 2017 đã hoàn thành. Ảnh: Đức Hoàng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, công trình này được xây dựng trên cơ sở cải tạo Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng. Cải tạo lại toàn bộ khối nhà chính với diện tích sàn 13.419m2, thay mới toàn bộ mái với diện tích 12.600m2, cải tạo khu vực sân bãi, cây xanh, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà với diện tích 131.009m2 và đầu tư bổ sung hệ thống điều hòa không khí, thiết bị thang máy, thiết bị nội thất, hệ thống PCCC, hệ thống công nghệ thông tin, camera, nâng công suất trạm biến áp hiện trạng từ 1.000kVA lên 1.600kVA, bổ sung nguồn dự phòng từ máy phát điện 1.600kVA.

Tầng 1: Sảnh đón tiếp, phòng an ninh, phòng y tế, phòng cấp phát thẻ, khu chờ thẻ Pool cho phóng viên, Booth cho thuê, phòng đa năng, phòng điều khiển trung tâm, phòng họp báo lớn, phòng phục vụ và các khu vực phụ trợ khác.

Tầng 2: Khu ăn uống, khu bếp phục vụ, kho bếp, phòng họp, phòng ban giám đốc, phòng ban thư ký, phòng y tế, phòng cầu nguyện, kho khu điều hành, phòng an ninh, phòng PLO, phòng bảo trì mạng máy tính, phòng nghỉ dành cho cán bộ và tình nguyện viên, các phòng kỹ thuật và các khu vực phụ trợ khác.

Tầng 3: Gồm có 4 phòng họp, phòng phục vụ, phòng làm việc, các phòng kỹ thuật và các khu vực phụ trợ khác.

Dự kiến Trung tâm Báo chí APEC 2017 sẽ chính thức hoạt động từ 03 - 11/11/2017, có khoảng gần 2.000 nhà báo trong và ngoài nước đến tác nghiệp.

Một số hình ảnh Trung tâm Báo chí APEC 2017 do phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc ghi lại vào sáng 20/9/2017:

Trung tâm Báo chí phục vụ công tác truyền thông tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017, đóng tại số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Khuôn viên phía trước Trung tâm Báo chí APEC 2017.
 Bên trong Trung tâm Báo chí APEC 2017 với 3 tầng; công tác tác nghiệp của các phóng viên, nhà báo được hỗ trợ, đảm bảo tối đa với các phòng làm việc lớn, nhỏ; phòng họp báo lớn, nhỏ...
 Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, công trình này được xây dựng trên cơ sở cải tạo Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng. Cải tạo lại toàn bộ khối nhà chính với diện tích sàn 13.419m2, thay mới toàn bộ mái với diện tích 12.600m2...
 Phòng làm việc lớn bên trong Trung tâm Báo chí APEC 2017.
 Hệ thống nhà bếp được đánh giá như nhà bếp ở khách sạn 5 sao...
 Sau khi bước vào sảnh Trung tâm Báo chí, đi vào phía trong có hệ thống thang máy cuốn hai bên. Đặc biệt, Trung tâm Báo chí APEC còn có phân khu chức năng dành riêng phục vụ các hãng truyền hình - thông tấn như Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam... và phòng làm việc của dịch vụ phát hình đi quốc tế.

Đức Hoàng

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ