Trung úy công an bị đứt gân chân khi truy bắt đối tượng bán ma túy

(Tổ Quốc) - Trong quá trình truy bắt nam thanh niên buôn ma túy, 1 trung úy công an ở Đà Nẵng không may ngã xe và bị đứt gân chân phải khâu 30 mũi.

Chiều 8/7, Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã đến thăm, động viên Trung úy Trường Huỳnh Văn, trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Hải Châu không may bị thương trong quá trình truy bắt đối tượng bán ma túy.

Theo điều tra, giữa tháng 6/2020, Công an quận Hải Châu phát hiện Nguyễn Đoàn Minh Nghiêm (21 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) thường xuyên bán ma túy cho các quán bar, vũ trường, karaoke trên địa bàn.

Trung úy công an bị đứt gân chân khi truy bắt đối tượng bán ma túy - Ảnh 1.

Nguyễn Đoàn Minh Nghiêm tại cơ quan công an.

Sau thời gian theo dõi, tối 7/7, các trinh sát phát hiện Nghiêm đang đi xe máy, chở theo một cô gái trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nên lập tức áp sát.

Thấy công an, Nghiêm tăng ga bỏ chạy. Ngay sau đó, các trinh sát đã tổ chức truy đuổi và tóm gọn. Kiểm tra người đối tượng, cảnh sát thu giữ một gói ni lông bên trong có 95 viên thuốc lắc màu xanh.

Trung úy công an bị đứt gân chân khi truy bắt đối tượng bán ma túy - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án.

Trung úy công an bị đứt gân chân khi truy bắt đối tượng bán ma túy - Ảnh 3.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng CA quận Hải Châu đến thăm, động viên Trung úy Văn.

Đặc biệt, trong quá trình truy đuổi tên tội phạm ma túy, trung úy Văn đã trượt ngã, bị thương ở tay và đứt gân chân với 30 vết khâu.

Qua thử test, cả Nghiêm và bạn gái đều dương tính với ma túy. Khám xét nơi ở của thanh niên này, Công an còn thu giữ một số dụng cụ để phân chia và bán ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Khương Mỹ

Tin mới