• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trước "căng thẳng", thế giới sát sao chính trường Triều Tiên

Thế giới 10/04/2019 22:10

(Tổ Quốc) - Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên dự kiến ​​sẽ triệu tập phiên họp vào thứ Năm – ngày 11/4.

Sự kiện này dự kiến sẽ chính thức xác định các chính sách kinh tế mới nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và có thể là cả về sự thay đổi trong chiến lược với Mỹ, theo AP.

Ông Kim đã tạo tiền đề cho cuộc họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên khi ông triệu tập cuộc họp các quan chức cấp cao vào thứ ba, phát biểu về việc "thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm và sáng tạo" trong bối cảnh "tình hình căng thẳng hiện nay", theo truyền thông nhà nước Triều Tiên.

Trước căng thẳng, thế giới sát sao chính trường Triều Tiên - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un tại cuộc họp ngày thứ 3. (Nguồn: KCNA)

Phiên họp hôm thứ Năm sẽ triệu tập gần 700 đại biểu được ủng hộ trong một cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng trước. Trước đây, trong các bài phát biểu mở đầu cuộc họp của Hội đồng và các cuộc họp đảng, ông Kim thường làm rõ các ưu tiên chính trị của mình.

Theo AP, tăng trưởng kinh tế và những nỗ lực gỡ bỏ lệnh trừng phạt thương mại là mối quan tâm hàng đầu của ông Kim. Các quan chức Triều Tiên cũng muốn nhắc tới việc ông Kim đang nghiên cứu một cách tiếp cận mới đối với các thỏa thuận của ông với Washington.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui nói với các nhà ngoại giao ở Bình Nhưỡng vào tháng trước rằng ông Kim sẽ sớm làm rõ lập trường của mình sau thượng đỉnh Hà Nội, mặc dù bà không nói chính xác khi nào.

Trong khi Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc họp, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bay sang Hoa Kỳ để thảo luận về cách tăng cường liên minh và nỗ lực chung để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa và hòa bình hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên thường họp ít nhất mỗi năm một lần để phê duyệt ngân sách hàng năm, nghe báo cáo tiến độ, các chính sách và thay đổi nhân sự ông Kim Jong Un đề cập và sự lãnh đạo của đảng.

Theo AP, một nội dung cũng đáng chú ý trong cuộc họp lần này và về người đứng đầu Hội đồng hiện tại, ông Kim Yong Nam, 91 tuổi. Mặc dù ông vẫn đóng vai trò của một chính khách cấp cao, đón tiếp các quan chức nước ngoài và tham dự các sự kiện công cộng quan trọng, nhưng việc ông nghỉ hưu cũng đã được dự kiến.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ