• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trước giờ bóng lăn trận chung kết lượt đi Việt Nam vs Malaysia: Cổ động viên Việt trấn an

Thời sự 11/12/2018 17:25

(Tổ Quốc) - Những cổ động viên Việt Nam tại Malaysia để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đã chia thành các nhóm với ban tổ chức rõ ràng để kết nối, chia sẻ thông tin cho nhau khi xem trận bán kết lượt đi.

Mặc dù chưa tới giờ bóng lăn (19h45 giờ Việt Nam) nhưng chiều nay, 11/12, nhiều đoàn cổ động viên Việt Nam đã chia ra thành nhiều nhóm với cách tổ chức khoa học để cổ vũ cho đội tuyển trên sân vận động Bukit Jalin.

Trước giờ bóng lăn trận chung kết lượt đi Việt Nam vs Malaysia: Cổ động viên Việt trấn an - Ảnh 1.

Từ sớm, nhiều cổ động viên Việt Nam đã tới sân vận động Bukit Jalin.

Thông tin từ các thành viên của Công ty FPT tại Malaysia, công ty này có hơn 50 thành viên tổ chức thành nhóm để vào sân với lịch trình rõ ràng. Các trưởng nhóm yêu cầu cổ động viên ăn mặc lịch sự, giày thể thao và được khuyến nghị nên chụp hình ảnh cuốn hộ chiếu bản mềm.

Theo quy định, sân không cho mang chai nước vào sân, ô dù hay các vật có tính sát thương nên các cổ động viên dặn dò nhau mang theo áo mưa. Chiều nay, trước trận đấu, trời đã đổ cơn mưa tầm tã.

Trước giờ bóng lăn trận chung kết lượt đi Việt Nam vs Malaysia: Cổ động viên Việt trấn an - Ảnh 2.

Các cổ động viên từ FPT Malaysia.

Các cổ động viên cũng được dặn dò nên cổ vũ nhẹ nhàng, không "hổ báo", hạn chế ra ngoài trong giờ nghỉ giữa hiệp, nếu bắt buộc phải ra, cần rủ đông bạn bè đi cùng và tìm cửa có nhiều bảo vệ để đi.

Các nhóm cũng chia sẻ các số điện thoại trong tình trạng khẩn cấp để các thành viên lưu ý, khi ra về, các thành viên chờ đầy đủ thành viên, không đi đơn lẻ. Ngoài ra, FPT tại Malaysia còn hẹn hò luôn địa điểm để tổ chức tiệc sau trận đấu!

Trước giờ bóng lăn trận chung kết lượt đi Việt Nam vs Malaysia: Cổ động viên Việt trấn an - Ảnh 3.

Lót dạ để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Chị Yến Hoàng, một cổ động viên đang có mặt tại Malaysia cũng chia sẻ, dù đội tuyển Việt Nam thắng hay thua, các cổ động viên hãy giữ một cái đầu lạnh để tránh va chạm với cổ động viên đội nhà. Các cổ động viên Việt Nam cũng không nên kích động, không ném chai lọ, túi nước…

Ngoài ra, các cổ động viên Việt cũng không nên nhậu nhẹt say xỉn, lớn tiếng nơi công cộng bởi người Malaysia đa phần theo đạo hồi và cấm bia rượu.

Thái Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ