• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trước sức ép du lịch mạnh, Jakarta có kế hoạch xây thêm sân bay 10 tỷ USD

Du lịch 20/10/2018 10:54

(Tổ Quốc)- Cùng với sân bay Soekarno-Hatta, cả hai sẽ hình thành nên một cửa ngõ lớn nhất khu vực.

Chính phủ Indonesia có kế hoạch xây dựng một sân bay mới tại ngoại ô Jakarta để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của của du khách doanh nhân và khách du lịch khi nền kinh tế nước này đang mở rộng.

Dự án dự kiến tốn khoảng 10 tỷ USD và đây cũng sẽ trở thành dự án phát triển cơ sở hạ tầng lớn nhất dưới thời chính phủ của Tổng thống Joko Widodo kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2014.

Cơ sở này sẽ được xây dựng trên khu đất được cải tạo cách Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta 15 km về phía bắc, theo một dự thảo từ công ty quản lý sân bay Indonesia. Quá trình xây dựng có thể bắt đầu trong thập kỷ tới dưới hình thức quan hệ đối tác công-tư.

Trước sức ép du lịch mạnh, Jakarta có kế hoạch xây thêm sân bay 10 tỷ USD - Ảnh 1.

Số lượng khách đến sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta đang cho thấy xu hướng tăng lên. (Nguồn: Asia Nikkei)

Kế hoạch này liên quan đến việc thành lập một liên doanh để điều hành sân bay mới, tức là 51% thuộc sở hữu của Angkasa Pura II, nhà điều hành của Soekarno-Hatta, và các nhà đầu tư tư nhân sở hữu 49% còn lại. Một kế hoạch tài chính chi tiết hơn cho dự án vẫn chưa được đưa ra.

Sân bay mới sẽ có hai đường băng, một nhà ga hành khách và một trung tâm bảo trì máy bay. Đường sắt và đường cao tốc cũng đang được cân nhắc để kết nối với Soekarno-Hatta, mặc dù chi tiết sẽ được xác định sau đó.

Đây sẽ là sân bay mới đầu tiên ở sát với Jakarta kể từ khi Soekarno-Hatta được khai trương vào năm 1985. Hai sân bay này dự kiến sẽ có tổng công suất hơn 100 triệu hành khách mỗi năm, vượt qua Sân bay Changi của Singapore, hiện là sân bay lớn nhất Đông Nam Á.

Với GDP dự kiến bước vào top 10 của thế giới vào năm 2030, Indonesia hy vọng sẽ có sự gia tăng về khách du lịch, trong đó có các doanh nhân. Năm 2035, 242 triệu người dự kiến sử dụng máy bay, tăng 120% so với năm 2015, Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế dự đoán.

Do đó, việc mở rộng cửa ngõ của thủ đô là một nhiệm vụ cấp bách cho ông Widodo, người đã nói tháng trước rằng Indonesia sẽ tham gia tranh đua tổ chức Thế vận hội Mùa hè 2032 khi ông muốn biến quốc gia này thành một cường quốc kinh tế.

Soekarno-Hatta đón khoảng 63 triệu hành khách trong năm 2017, tăng 8% so với năm trước.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ