• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trước thềm Đại hội thể thao 2020, Nhật Bản nỗ lực phát triển khách sạn thân thiện với người khuyết tật

Du lịch 17/10/2018 11:36

(Tổ Quốc)- Nhật Bản đưa ra các quy định mới đối với các khách sạn, yêu cầu họ trang bị cơ sở hạ tầng thân thiện hơn với người khuyết tật.

Các khách sạn mới ở Nhật Bản với hơn 50 phòng trở lên, sẽ phải đáp ứng yêu cầu cung cấp nơi ở thân thiện với người sử dụng xe lăn, chính phủ Nhật Bản hôm thứ Ba (ngày 16/10) cho biết.

Động thái này diễn ra khi Nhật Bản đang xúc tiến các công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020.

Nhật Bản đang hy vọng sẽ thu hút khoảng 40 triệu du khách trong năm diễn ra Olympic và Paralympic. Hiện đang có nhiều quan ngại về số lượng chỗ ở và cơ sở vật chất dành cho du khách khuyết tật.

Trước thềm Đại hội thể thao 2020, Nhật Bản nỗ lực phát triển khách sạn thân thiện với người khuyết tật   - Ảnh 1.

Tokyo đang sẵn sàng hết sức có thể cho Olympic và Parapympic 2020. (Nguồn: Shutter Stock/File/ Jakarta Post)

Theo các quy định mới được sửa đổi, có hiệu lực vào ngày 1/9 năm tới, ít nhất 1% phòng ở tại các khách sạn mới xây, mới được tân trang lại, và cả các các nhà nghỉ theo phong cách truyền thống phải không có rào chắn đối với người dùng xe lăn.

"Thông qua những nỗ lực cải thiện du lịch và chỗ ở cho người khuyết tật, chúng tôi hy vọng sẽ tạo nên thành công cho các sự kiện này và xây dựng nên một xã hội hòa nhập", nơi những người khuyết tật và bình thường có thể sống cùng nhau, Bộ trưởng Olympic Yoshitaka Sakurada nói với các phóng viên hôm thứ Ba.

Theo một cuộc khảo sát của chính phủ Nhật Bản được tiến hành năm ngoái, chỉ có 0,4% trong số 100.000 phòng tại hơn 600 khách sạn/nhà trọ tại nước này "không có rào cản".

Theo định nghĩa của chính phủ, một phòng ở không có rào chắn phải có lối vào rộng hơn 80 cm, một phòng tắm có tay vịn và không có các vách ngăn phân chia các phòng.

Tokyo đã bắt tay vào quá trình "đại tu" cơ sở hạ tầng của nó để thu hút du khách tới đầy các sân vận động của họ khi diễn ra Olympic và Paralympic năm 2020.

Thang máy và các đoạn đường thoải đang được xây dựng và lắp đặt trên toàn hệ thống tàu điện ngầm của Tokyo, và các quan chức nước này cho biết khoảng 90% các ga tàu hiện có thể sử dụng được xe lăn.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ