• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trước thực lực mạnh của láng giềng Nga, Ba Lan vươn tay siêu tiêm kích Mỹ

Thế giới 28/05/2019 16:45

(Tổ Quốc) - Ba Lan có kế hoạch mua 32 máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-35A để thay thế cho những chiếc máy bay phản lực cũ từ thời Liên Xô.

Đây là thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết hôm thứ ba – ngày 28/5, trong bối cảnh có sự gia tăng hiện diện ngày càng mạnh mẽ của nước láng giềng Nga.

"Hôm nay chúng tôi đã gửi yêu cầu báo giá (LOR) cho các đối tác Mỹ của chúng tôi về việc mua 32 máy bay F-35A cùng với gói hậu cần và huấn luyện", ông Blaszczak đã tweet.

Hoa Kỳ dự kiến sẽ mở rộng doanh số bán máy bay chiến đấu F-35 cho năm quốc gia bao gồm Ba Lan khi các đồng minh châu Âu tăng cường sức mạnh phòng thủ trước một nước Nga cũng đang củng cố quân sự, Lầu Năm Góc cho biết hồi tháng trước.

Trước thực lực mạnh của láng giềng Nga, Ba Lan vươn tay siêu tiêm kích Mỹ - Ảnh 1.

Tiêm kích tối tân F-35 Mỹ đang được nhiều đối tác quan tâm.

Ba Lan nằm trong số các quốc gia thành viên NATO dành ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Warsaw đã đồng ý vào năm 2017 để tăng chi tiêu quốc phòng dần dần từ 2% lên 2,5% GDP, nghĩa là chi tiêu hàng năm sẽ tăng gần gấp đôi lên khoảng 80 tỷ zlotys (21 tỷ USD) vào năm 2032.

Doanh số bán vũ khí của Hoa Kỳ cho các chính phủ nước ngoài đã tăng 13% lên 192,3 tỷ USD trong năm kết thúc vào ngày 30 tháng 9, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết vào tháng 11. Máy bay chiến đấu F-35A ước tính trị giá 85 triệu USD mỗi chiếc.

Trong một tuyên bố trên truyền hình vào thứ ba, ông Blaszczak cũng cho biết Ba Lan đang đạt được tiến bộ trong việc thuyết phục Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện quân sự trên lãnh thổ Ba Lan.

Trong một báo cáo đệ trình lên Hạ viện Hoa Kỳ mà Reuters tiếp cận được, Phó đô đốc Mathias Winter - người đứng đầu văn phòng F-35 của Lầu Năm Góc - cho biết, "các khách hàng tiềm năng trong tương lai trong việc giao dịch quân sự nước ngoài bao gồm Singapore, Hy Lạp, Romania, Tây Ban Nha và Ba Lan.

Các giao dịch quân sự nước ngoài giống như F-35 được coi là thỏa thuận liên chính phủ, trong đó Lầu Năm Góc đóng vai trò trung gian giữa nhà thầu quốc phòng và chính phủ nước ngoài.

Các đồng minh khác của Hoa Kỳ để mắt đến việc mua máy bay tàng hình tân tiến này bao gồm Phần Lan, Thụy Sĩ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE.



An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ