• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trước thực lực Nga: Bí mật thực sự thế trận Mỹ tại châu Âu

Thế giới 22/04/2019 12:56

(Tổ Quốc) - Lực lượng Mỹ ở châu Âu ngày càng phản ứng nhanh và linh hoạt hơn. Nhưng họ vẫn thiếu hỏa lực.

Đó là một vấn đề mà Tướng Không quân Hoa Kỳ Tod Wolters, chỉ huy Không quân Hoa Kỳ ở Châu Âu và Châu Phi, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn được tạp chí Không quân đăng tải vào tháng 4 năm 2019.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề cử ông Wolters vào vị trí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ (EUCOM), tiếp quản từ Tướng Mike Scaparrotti.

Ông Wolters cho biết các hoạt động cơ động và tình báo của EUCOM đã được cải thiện. Ông đã đề cập đến những cải tiến cho các căn cứ không quân ở các quốc gia Baltic cũng như căn cứ mới ở Ba Lan cho máy bay không người lái MQ-9 của Không lực Mỹ.

Trang National Interest NI cho rằng, nhưng EUCOM 67.000 lính vẫn thiếu các lực lượng thực hiện tấn công chính xác vào người Nga nằm sâu phía sau chiến tuyến. Bạn luôn muốn bắn nhanh hơn, bạn luôn muốn bắn chính xác hơn và bạn luôn muốn bắn lâu hơn, ông Wolters nói.

Mục tiêu của EUCOM

Không quân Châu Âu chỉ quản lí ba phi đội máy bay chiến đấu. Một ở Anh với các máy bay F-15C và F-15E, một phi đội F-16 ở Ý và phi đội còn lại ở Đức.

Dù ba cánh này kết hợp thì tổng sở hữu chưa đầy 200 máy bay chiến đấu và không cái nào trong số chúng tàng hình. Máy bay chiến đấu F-22 và F-35 và các máy bay ném bom bao gồm máy bay ném bom tàng hình B-2 thường xuyên được triển khai tới châu Âu trên cơ sở tạm thời và là một phần của Sáng kiến Răn đe châu Âu trị giá 7 tỷ USD mỗi năm – một động thái cuả Washington đối phó với việc Nga được cho là đang gia tăng sự hiện diện tại Ukraine từ 2014.

Trước thực lực Nga: Bí mật thực sự thế trận Mỹ tại châu Âu - Ảnh 1.

EUCOM được cho là vẫn thiếu hỏa lực. (Nguồn: NI)

Bạn muốn có khả năng nhắm vào nhiều mục tiêu trên không hơn trên khắp chiến trường không gian tiềm tàng, bất kể khu vực chiến đấu đó ở đâu. Với vị thế hiện tại, có lẽ chúng ta không nhanh hay sâu như bất kỳ chỉ huy nào có thể đề cập, và để hiệu quả hơn theo khả năng có thể sẽ là phóng hỏa lực từ mọi lực lượng. Không chỉ từ trên không, mà từ hàng hải, từ [Lực lượng tác chiến đặc biệt], từ không gian, từ không gian mạng và chắc chắn từ đất liền. Khi chúng ta nhìn vào tương lai về tiềm năng hỏa lực của mỗi một lĩnh vực đó, chúng tôi muốn đảm bảo rằng từ góc độ điều chỉnh, từ quan điểm giảm xung đột và phối hợp, hiệu ứng mà chúng tôi muốn trong tác chiến không gian chính xác là hiệu quả mà chúng tôi sẽ nhận được khi kết hợp tất cả các hỏa lực lại với nhau nhắm vào một mục tiêu tiềm tàng.

Nếu điều đó được thực hiện thì chúng sẽ tạo ra những thách thức to lớn với một kẻ thù tiềm tàng, bởi vì họ phải phòng thủ, không chỉ chống lại những gì có thể xảy ra đối với họ từ trên không, mà cả những gì có thể xảy ra với họ từ trên đất liền và từ biển, theo Tướng Wolters.

Wolters cho biết ông và các chỉ huy đồng đội của mình phải "đảm bảo rằng chúng tôi đã tinh chỉnh hiệu ứng mà tất cả chúng tôi có thể thực hiện đối với một mục tiêu nhất định và một vị trí không gian chiến đấu tiềm tàng, để đảm bảo rằng chúng tôi đã phóng đúng hỏa lực vào đúng thời gian và sử dụng đúng lực lượng.

Cắt giảm gia tăng thiếu hụt lực lượng

Nhưng do hậu quả của những sự cắt giảm sâu bắt đầu vào năm 2013, EUCOM thiếu lực lượng trên không, trên mặt đất và trên biển. Một trung đoàn của quân đội Hoa Kỳ với 300 xe Stryker là lực lượng cơ giới duy nhất của Mỹ lâu dài ở châu Âu. Lữ đoàn dù số 173 của Quân đội cũng được đặt tại châu Âu.

Lục quân Mỹ cũng tạm thời triển khai một lữ đoàn bọc thép chỉ theo thời điểm tới lục địa này. Một lữ đoàn bọc thép điển hình có khoảng 90 xe tăng M-1 và 130 xe chiến đấu M-2 cộng với khoảng 18 pháo phản lực tự hành M-109.

Tướng Scaparrotti trước đây đã phàn nàn rằng EUCOM không có đủ tàu chiến. Vào tháng 3 năm 2019, ông nói với một ủy ban Thượng viện rằng ông muốn có thêm hai khu trục hạm bổ sung cho bốn tàu mà Hải quân Hoa Kỳ đóng quân ở Rota, Tây Ban Nha.

Tướng Scaparrotti cho biết ông cũng muốn có các tàu sân bay có "tốc độ tốt hơn" và tàu đổ bộ triển khai đến vùng biển châu Âu, theo phóng viên John Grady của USNI News. Các tàu bổ sung này sẽ giúp ngăn chặn "một hạm đội Nga đang phát triển và hiện đại hóa", ông Scaparrotti nói.

Hải quân Mỹ đang nỗ lực mở rộng từ 289 tàu chiến lớn lên 355 tàu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các chỉ huy khu vực. Không quân tương tự đã đề xuất tăng số phi đội tiền tuyến lên thành 386. Cả hai nỗ lực hiện đang thiếu kinh phí cần thiết.

Tổ chức tham vấn RAND năm 2016 đã đề cập tới một kịch bản Nga tấn công Baltic. Trong kịch bản của RAND, các lực lượng Nga nhanh chóng áp đảo các lực lượng vũ trang nhẹ của NATO. Liên minh phương Tây nhanh chóng triển khai máy bay trực thăng và không quân để đối đầu với sự tiến quân của Nga. Nhưng xe tăng NATO quá chậm để đến nơi kịp thời.

"Những lực lượng không thể đến kịp thời là các lực lượng bọc thép cần thiết để giao chiến với đối thủ Nga theo các tiêu chuẩn ngang nhau, trì hoãn việc tiến quân và khiến lực lượng bọc thép dễ trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công thường xuyên và hiệu quả hơn từ trên không và trên bộ và khiến họ phải hứng chịu các cuộc phản công", RAND giải thích.

Wolters cho biết ông và các chỉ huy khác ở châu Âu đang nỗ lực phối hợp các lực lượng mà họ có để có thể tấn công lực lượng địch đủ nhanh, đủ mạnh và nhanh chóng hạ gục họ. "Những điều này là những vấn đề… mà không ai trong chúng tôi hài lòng".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ