• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trước trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang-seo: "Đá với Malaysia, Myanmar, đội tuyển Việt Nam cần phân định bằng kỹ- chiến thuật"

Thể thao 08/11/2018 08:32

(Tổ Quốc) - Theo chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế, lối chơi của đội tuyển Việt Nam sẽ có sự thay đổi tùy vào đối thủ ở vòng bảng. Trong đó, đối với hai đối thủ là Malaysia, Myanmar, đội tuyển Việt Nam cần phân định bằng kỹ - chiến thuật.

Sau những thành công lớn từ đầu năm 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo đang nhận được kỳ vọng sẽ "chốt" lại một năm thành công cho bóng đá Việt Nam bằng ngôi vô địch AFF Cup 2018, giải đấu bóng đá cao nhất khu vực. Tại vòng bảng của giải đấu, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cạnh tranh suất đi tiêp cùng 4 đối thủ gồm Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia.

Đánh giá về cơ hội đi tiếp của đội nhà, chuyên gia bóng đá, cựu cầu thủ CLB Thể Công Trịnh Minh Huế cho rằng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội cao để lọt vào vòng loại với vị trí đầu bảng A.

Trước trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang-seo: Đá với Malaysia, Myanmar, đội tuyển Việt Nam cần phân định bằng kỹ- chiến thuật - Ảnh 1.

Trong số cả 4 đối thủ cùng bảng đấu, có thể thấy rõ nhất Malaysia sẽ là đội bóng có khả năng cạnh tranh cho vị trí đầu bảng với thầy trò HLV Park Hang-seo. Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam đã có đến 10 lần đụng độ với Malaysia và đang có được kết quả tốt với 5 trận thắng, hòa 2 trận và thua 3 trận. Tại kỳ AFF Cup gần nhất, đội tuyển Việt Nam cũng vượt qua đối thủ này với tỷ số 1-0 nhờ công của Trọng Hoàng.

Xét về tương quan lực lượng hiện tại, ĐT Việt Nam đang được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, Malaysia là một trong những đội bóng đặt tham vọng chinh phục ngôi vương của mùa giải. Với đội hình 23 cầu thủ có sự kết hợp giữa lứa cầu thủ dày dặn kinh nghiệm gồm có 8 cầu thủ từng dự AFF Cup cách đây 2 năm như Azrif Nasrulhaq, Azam Azih, Azzizan Nordin... và nhiều cầu thủ trẻ đầy tài năng đã thi đấu rất thành công tại các giải đấu lớn trong năm, đội tuyển Malaysia hoàn toàn có khả năng thi đấu sòng phẳng với các đối thủ khác.

Đáng chú ý, một trong những cầu thủ nhập tịch nổi bật trong đội tuyển Malaysia là Mohamadou Sumareh. Đây là lần đầu tiên, một cầu thủ nhập tịch được gọi vào đội tuyển Malaysia từ khi thành lập năm 1963. Trong mùa giải 2017, Sumareh đã ghi được 6 bàn thắng cho Pahang sau 21 trận ra sân. Còn ở mùa giải 2018, anh đã ghi được 3 bàn thắng sau 17 trận ra sân.

Trước trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang-seo: Đá với Malaysia, Myanmar, đội tuyển Việt Nam cần phân định bằng kỹ- chiến thuật - Ảnh 2.

Xếp ở vị trí thứ hai trong bảng A là ĐT Myanmar. Đây là lần thứ 6 Việt Nam nằm chung bảng với đối thủ này. Trong những lần đụng độ trước, ĐT Myanmar chỉ cầm hòa được ĐT Việt Nam duy nhất 1 lần vào AFF Cup 2012 với tỷ số 1-1 và từng phải nhận những thất bại rất đậm trước đội bóng áo đỏ, (7-1 vào năm 2010), (4-1 vào năm 1996). Đây là đối thủ ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại được và giành trọn 3 điểm ở vòng bảng.

Ở giải đấu năm nay, đội tuyển Myanmar đặt mục tiêu vào đến bán kết của giải đấu, Tuy nhiên, dù chuẩn bị khá kỹ khi tập trung từ rất sớm nhưng ở các trận giao hữu, đội tuyển Myanmar đều không có được kết quả tốt khi thua cả 4 trận đấu lần lượt trước Bolivia (0-3), Trung Quốc (0-1), Indonesia (0-3) và Bahrain (1-4).

Bên cạnh đó, tiền đạo số 1 của Myanmar Aung Thu nhiều khả năng sẽ phải vắng mặt vài trận tại AFF Cup 2018. Dù Aung Thu vẫn đang tập trung với đội bóng nhưng khả năng ra sân của chân sút sinh năm 1996 vẫn còn bỏ ngỏ.

Trước trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang-seo: Đá với Malaysia, Myanmar, đội tuyển Việt Nam cần phân định bằng kỹ- chiến thuật - Ảnh 3.

Ở vị trí thứ 3 là ĐT Campuchia. Đây cũng là lần thứ 6 ĐT Việt Nam nằm chung bảng cùng đối thủ. Trong những lần gặp nhau trước đó, Việt Nam toàn thắng ghi được 29 bàn thắng và để thủng lưới 6 bàn.

Trong đội hình đội tuyển Campuchia mang đến AFF Cup năm nay có sự góp mặt của cầu thủ gốc Pháp từng khoác áo U19 Pháp Chan Thierry. Cùng với tiền đạo Chan Vathanaka, cầu thủ được mệnh danh là "Messi Campuchia", Chan Thierry được kỳ vọng sẽ là nhạc trưởng dẫn dắt ĐT Campuchia

Ở vị trí cuối cùng là ĐT Lào. Đây là đội bóng đã từng thua đội tuyển Việt Nam đậm nhất trong số 4 đội bóng cùng bảng. Tại AFF Cup 2004, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước ĐT Campuchia với tỷ số 9-1 và tại AFF Cup 2007, các cầu thủ áo đỏ cũng đánh bại đối phương với tỷ số đậm 9-0. Tổng cộng tại AFF Cup, Việt Nam đã ghi 35 bàn vào lưới Lào và để thủng lưới 3 bàn.

Trước trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang-seo: Đá với Malaysia, Myanmar, đội tuyển Việt Nam cần phân định bằng kỹ- chiến thuật - Ảnh 4.

Dù sở hữu tỷ lệ đối đầu bị áp đảo lớn nhưng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Lào (LFF) Viphet Sihachakr và HLV Varadaraju Sundramoorthy đều khẳng định, đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu và muốn giành chiến thắng ở tất cả mọi trận đấu, bắt đầu từ trận ra quân gặp đội tuyển Việt Nam.

Đánh giá về các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế cho rằng, đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Lào trong trận ra quân. Nhưng với những đội bóng khác thì không quá dễ dàng.

"Đối với đội tuyển Campuchia, tôi cho rằng đây là đối thủ cùng cấp độ với đội tuyển Lào nhưng sở hữu những cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu. Đối với những đối thủ này, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Còn với hai đối thủ là Malaysia và Myanmar, tôi đánh giá đây là những đối tượng "5 ăn 5 thua"- Chuyên gia Trịnh Minh Huế cho hay.

Theo cựu tuyển thủ CLB Thể Công phân tích, so với đội tuyển Malaysia, đội tuyển Myanmar nằm ở cấp độ thấp hơn nhưng đang có một quyết tâm cao độ. Khi chạm trán với những đối thủ này, đội tuyển Việt Nam sẽ phải so bì về chiến thuật, kĩ thuật.

"Tôi không hề lo lắng về mặt thể lực của các cầu thủ. Chúng ta đã xem trận đội tuyển Việt Nam đá với Hàn Quốc ở ASIAD 18, thể lực chúng ta rất tốt. Khi đội tuyển Việt Nam đá  với hai đối thủ là Malaysia và Myanmar ở giải đấu này, đội nào có chiến thuật tốt, kĩ thuật tốt, tâm lý ổn định hơn thì sẽ có thể giành chiến thắng"- Chuyên gia Trịnh Minh Huế nhận định.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia này cũng cho hay, lối chơi của tuyển Việt Nam sẽ thay đổi theo hai hướng: "Khi gặp Myanmar và Malaysia thì tỷ lệ tấn công sẽ cần có tính toán, có thể chúng ta sẽ phòng ngự nhiều hơn. Còn với Lào và Campuchia thì tỷ lệ tấn công sẽ lớn hơn".


Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ