• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Hà Giang

Kinh tế 20/01/2019 11:44

Ngày 19/1, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà một số gia đình chính sách và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Giang.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Hà Giang - Ảnh 1.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tặng quà các hộ nghèo ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN phát

Ngay sau khi lên Hà Giang, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa và thắp hương lên các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên; dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Đài hương 468 thuộc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên). Đây là nơi đã từng là chiến trường khốc liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc, giai đoạn 1979 - 1989. Với lòng biết ơn vô hạn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác đã dâng hoa, thắp hương bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới sự cống hiến, hy sinh sương máu của các anh hùng liệt sỹ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313 thuộc Quân khu 2 đóng chân trên địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, việc thực hiện nhiện vụ bảo vệ cột mốc đường biên, chủ quyền biên giới; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường cán bộ cho các địa bàn khó khăn; chăm lo, giúp đỡ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nghèo trên địa bàn nơi đóng quân của 2 đơn vị.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thanh Thủy, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313 cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau trong công việc, phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Mỗi cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313 phải thực sự là những tuyên truyền viên để đưa các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; thực hiện tốt công tác dân vận, bởi dân vận tốt thì mới xây dựng được cơ sở chính trị vững mạnh. Cùng đó là đẩy mạnh việc tham mưu, giúp đỡ chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự; thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tặng quà cho cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Quốc tế Thanh Thủy, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313 và một số gia đình chính sách trên địa bàn xã Thanh Thủy thuộc huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang.

Tại các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, biết ơn những đóng góp to lớn của các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và mong muốn, các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng để bảo ban con cháu, dòng họ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương. Đối với các gia đình nghèo cần nỗ lực vươn lên, cùng sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tăng gia lao động sản xuất để sớm thoát nghèo.

Nguồn: Báo Tin tức

NỔI BẬT TRANG CHỦ