• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trưởng Ban Tổ chức Phạm Minh Chính: Quảng Ninh có nhiều cách làm mới

Thời sự 18/03/2019 10:53

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định: Quảng Ninh đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thời gian qua.

Để phục vụ cho công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII của Đảng, ngày 16/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Thường trực Tiểu ban Văn kiện và các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Chính khẳng định Quảng Ninh đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2011-2015 đạt 7,6%; giai đoạn 2016-2018 đạt 10,5% và dự kiến giai đoạn 2016-2020 đạt 11,1%. Bình quân thu nhập đầu người tăng nhanh, năm 2018 đạt hơn 5.000 USD và dự kiến đến 2020 đạt hơn 6.500 USD, gấp gần 3 lần năm 2010.

Trưởng Ban Tổ chức Phạm Minh Chính: Quảng Ninh có nhiều cách làm mới - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Quảng Ninh.


Quảng Ninh cũng đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thực hiện nhiều thí điểm với cách làm sáng tạo cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, thu được những thành tựu đáng khích lệ.Quảng Ninh cũng đã đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng phát triển theo hướng bền vững. Thực hiện cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, Quảng Ninh cũng triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm đã được Chính phủ nhân rộng ra cả nước.

Đánh giá cao những kinh nghiệm của Quảng Ninh tích lũy được trong những năm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của Quảng Ninh trên các lĩnh vực và gợi mở những tư duy mới, cách làm mới; đồng thời ghi nhận những kiến nghị của Quảng Ninh và sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Chiều cùng ngày, ông Phạm Minh Chính và các thành viên trong Đoàn tiếp tục chương trình khảo sát Khu kinh tế Vân Đồn./.



Theo VOV

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ