• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trường Cao đẳng Du lịch HN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Du lịch 17/11/2017 14:41

(Tổ Quốc) - Sáng 17/11, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (lần 2).

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đã đến dự và chia vui cùng các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên cùng các em học sinh, sinh viên Nhà trường.

Ngày 24/07/1972, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực Du lịch cho đất nước. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã không ngừng lớn mạnh, trở thành địa chỉ tin cậy, là chiếc nôi đào tạo có uy tín ở khu vực phía Bắc nói riêng và trong cả nước nói chung trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch nói riêng, cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển của Du lịch Việt Nam nói chung.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ 2 lên lá cờ truyền thống của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Trong 45 năm qua, Trường đã đào tạo được khoảng 80.000 học sinh, sinh viên các hệ đào tạo, Quy mô đào tạo nên đến gần 5.500 học sinh, sinh viên, với 08 phòng chức năng, 09 khoa chuyên môn, 04 trung tâm trực thuộc Trường. Quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, chất lượng đào tạo từng bước được nâng cao; hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế được tăng cường; phương thức đào tạo được đa dạng hoá đáp ứng nhu cầu phát triển ngành. Đặc biệt nhà trường luôn chú trọng công tác xã hội hoá đào tạo; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học... Bên cạnh đó, công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, công tác học sinh, sinh viên cũng luôn được được quan tâm và đẩy mạnh.  

Chúc mừng các thế hệ thầy cô giáo và sinh viên Nhà trường, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên ghi nhận và biểu dương những cố gắng mà thầy và trò Nhà trường đã đạt được thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Thứ trưởng nhấn mạnh, với Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng và Nhà nước đã khẳng định chủ trương phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò đầu tàu, dẫn dắt nền kinh tế đất nước trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay, thì việc đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực du lịch có ý nghĩa vô cùng quan trọng và càng trở nên cấp bách, cần được quan tâm đặc biệt.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên: Các em học sinh, sinh viên cần tích cực học tập, thường xuyên rèn đức, luyện tài

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực Du lịch có chất lượng, tay nghề cao, đáp ứng sự phát triển chung của ngành và xã hội, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên yêu cầu tập thể lãnh đạo Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, giữ vững tình đoàn kết thống nhất trong nhà trường và xây dựng nếp sống văn hóa học đường lành mạnh, hiện đại; Tích cực, chủ động nghiên cứu những quy định mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp về các nội dung liên quan đến công tác quản lý và tổ chức đào tạo nhằm đảm bảo duy trì sự ổn định và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về giáo dục - đào tạo; Tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong Đề án phát triển Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030; tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý...

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chúc mừng các thế hệ giáo viên, học sinh của Nhà trường

Bên cạnh đó, Nhà trường cần tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên; tư vấn, hướng nghiệp, liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với cơ sở sử dụng nguồn nhân lực sau tốt nghiệp; triển khai thực hiện mô hình liên kết ba nhà (nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp) trong công tác quản lý, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực; chủ động hợp tác với các doanh nghiệp, xúc tiến thỏa thuận hợp tác trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội bằng những nội dung hoạt động cụ thể, tránh hình thức; Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực để triển khai đào tạo đáp ứng đúng các yêu cầu, cam kết của chuẩn đầu ra đã xác định theo Tiêu chuẩn nghề và các yêu cầu đã được đặt ra bởi tiến trình thực hiện thỏa thuận, thừa nhận lẫn nhau về nghề Du lịch trong khối ASEAN; Nâng cao chất lượng các nhiệm vụ khoa học công nghệ, các đề tài khoa học có tính ứng dụng thực tiễn cao; Tranh thủ và khai thác tối đa sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; Nhà trường cần đặc biệt quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng học sinh, sinh viên toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, nhất là chăm lo xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống đẹp cho học sinh, sinh viên.

Thứ trưởng cũng yêu cầu, đối với các em học sinh, sinh viên cần tích cực học tập, thường xuyên rèn đức, luyện tài; có trách nhiệm với bản thân, khiêm tốn học hỏi và tăng cường các hoạt động xã hội lành mạnh, nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp để sau khi rời ghế nhà trường các em sẽ vững vàng, phát triển bền vững trên suốt con đường nghề nghiệp của mình, đáp ứng sự mong mỏi của gia đình, Nhà trường và xã hội./.

Tin, ảnh: Hồng Hà

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ