• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội triển khai giảng dạy, học tập học kỳ 2 từ ngày 03/3

Giáo dục 29/02/2020 11:10

(Tổ Quốc) - Sau thời gian nghỉ kéo dài để phòng chống dịch Covid-19, theo thông báo mới nhất của trường ĐH Văn hóa Hà Nội, trường tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học này của Nhà trường từ thứ Ba, ngày 03/3.

Cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tế phòng, chống dịch bệnh hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 từ ngày 03/3/2020 theo kế hoạch giảng dạy và học tập theo kế hoạch.

Nhà trường cũng quy định các cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên nhà trường khi đến tham gia mọi hoạt động tại Trường phải tuân thủ các quy định.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội triển khai giảng dạy, học tập học kỳ 2 từ ngày 03/3 - Ảnh 1.

Thông báo mới nhất của trường ĐH Văn hóa Hà Nội về việc tiếp tục kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 do Phó Hiệu trưởng Đinh Công Tuấn ký ngày 28/02/2020

Trong đó, các cán bộ, giảng viên, nhân viên cần chủ động phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối tuân thủ mọi quy định đã được các cơ quan chức năng khuyến cáo.

Giáo viên chủ nhiệm cần nắm bắt tình hình sức khỏe của sinh viên, kịp thời thông báo cho các bộ phận liên quan khi có vấn đề phát sinh. Hằng ngày, trước khi vào giờ học, giảng viên cần điểm danh và hỏi sinh viên về tình hình sức khỏe, các biểu hiện như ho, sốt, khó thở… nếu thấy bất thường cần báo ngay cho cán bộ y tế và Ban Chỉ đạo để hỗ trợ sinh viên.

Giảng viên, người lao động phải thực hiện vệ sinh cá nhân theo quy định, tự theo dõi sức khỏe hằng ngày, nếu có biểu hiện như ho, sốt, khó thở, mệt mỏi… phải báo ngay cho Nhà trường, cơ sở y tế để được khám và tư vấn.

Nhà trường cũng quy định, sinh viên phải nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng, chống dịch do cơ quan y tế nhà trường đề ra. Sinh viên quay trở lại học cần đeo khẩu trang khi đến trường, trên đường từ trường về nhà và nơi tập trung đông người; thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh, phòng chống dịch…

Sinh viên cần tự theo dõi sức khỏe và đo thân nhiệt hằng ngày, khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe phải thông báo cho Nhà trường, trạm y tế xã, phường… nơi đang ở và đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và điều trị.

Nhà trường cũng lưu ý, Kí túc xá sẽ đón sinh viên từ ngày 01/3, các sinh viên ở nội trú cần tuân thủ mọi quy định về phòng, chống dịch bệnh theo thông báo.

Trước đó, trường ĐH Văn hóa Hà Nội cũng đã 4 lần ra thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, việc kéo dài thời gian nghỉ cũng ảnh hưởng tới kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2019-2020 của Nhà trường.

K.Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ