• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn nói gì về công tác hậu cần cho đoàn Thể thao Việt Nam?

Thể thao 26/11/2019 15:38

(Tổ Quốc) - Theo ông Trần Đức Phấn, đến thời điểm hiện tại, về cơ bản, các công tác chuẩn bị cho việc đón đoàn hôm nay cũng như các đội tuyển tiếp tục di chuyển sau đó đã được chuẩn bị tương đối tốt.

Sáng ngày 26/11, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã chính thức xuất quân lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30 với mục tiêu phấn đấu giành từ 65 đến 70 HCV, hướng tới mục tiêu xếp ít nhất ở vị trí thứ 3 toàn đoàn.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN 30 Trần Đức Phấn cho biết: "Trong cả quá trình chuẩn bị cũng như đến ngày hôm nay chính thức Đoàn TTVN lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30, tất cả thành viên của đoàn đặc biệt là HLV và VĐV đều đã thể hiện sự quyết tâm lớn. Dù còn nhiều khó khăn hạn chế trong quá trình chuẩn bị nhưng tất cả mọi người đều đã vượt qua, chuẩn bị cho mình một tâm thế để bước vào các trận đấu chinh phục những tấm huy chương, mang về cho TTVN. Tất cả HLV, VĐV, cán bộ đoàn đều quyết tâm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra".

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn nói gì về công tác hậu cần cho đoàn Thể thao Việt Nam sau sự cố của đội tuyển bóng đá nữ? - Ảnh 1.

Trưởng Đoàn TTVN tại SEA Games 30 Trần Đức Phấn

Theo ông Phấn, trong suốt quá trình chuẩn bị, đoàn TTVN gặp không ít khó khăn do một số nội dung ở Olympic, ASIAD bị cắt giảm khá nhiều. Do vậy, các VĐV đều tỏ rõ sự quyết tâm trong những nội dung còn lại tại kỳ đại hội này.

"Vì ở những nội dung bị cắt giảm chúng ta đều đạt được thành tích cao, thậm chí là HCV ở cấp Châu Á mà không được thi đấu ở SEA Games. Những VĐV tham dự đều quyết tâm dành huy chương về cho đồng đội không được thi đấu. Bên cạnh đó, hai đội tuyển bóng đá của chúng ta, đặc biệt là ĐT nam phải thể hiện tinh thần Việt Nam, chinh phục được các tấm HCV"- ông Phấn nhấn mạnh.

Trước đó, một số đội tuyển tham dự SEA Games, trong đó có cả ĐT nữ Việt Nam đã gặp phải những khó khăn nhất định trong quá trình thi đấu tại Philippines từ cơ sở vật chất, di chuyển đến ăn uống... Điều này khiến nhiều người lo lắng sẽ gây ảnh hưởng đến các VĐV của Việt Nam trong quá trình thi đấu.

Về vấn đề này, ông Trần Đức Phấn khẳng định, trong 1 tuần qua, cán bộ tiền trạm của đoàn TTVN đã có mặt ở Philippines để kiểm tra, chuẩn bị công tác đón đoàn. Toàn đoàn cũng ý thức được rằng những khó khăn sẽ xảy ra và thực tế đã xảy ra. Cho đến ngày đêm hôm qua, báo cáo của đoàn tiền trạm cho thấy, về cơ bản, các công tác chuẩn bị cho việc đón đoàn hôm nay cũng như các ĐT tiếp tục di chuyển sau đó đã được chuẩn bị tương đối tốt.

"Hôm nay đoàn chính sẽ sang, mọi công tác chuẩn bị ăn ở cho các VĐV trong làng cũng như ở khách sạn, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng BTC chủ nhà khắc phục. Dẫu biết rằng, khó khăn đó không chỉ của đoàn TTVN, mỗi đoàn đều có khó khăn chung và khó khăn riêng nhưng tôi tin rằng nước chủ nhà Philippines sẽ khắc phục tất cả để cho kỳ đại hội nước chủ nhà tổ chức nhiều môn nhất trong lịch sử SEA Games thành công"- ông Trần Đức Phấn nói.

Đăng huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ