• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Truy bắt 2 kẻ cầm đầu trong băng nhóm giang hồ cầm mã tấu chém gục 4 thanh niên ở Sài Gòn

Pháp luật 17/01/2019 20:27

(Tổ Quốc) - Công an xác định 2 kẻ cầm đầu trong nhóm giang hồ truy sát 4 thanh niên nguy kịch đã bỏ trốn.

Ngày 17/1, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho hay, đang khẩn trương truy bắt 2 đối tượng Phạm Trí Thức (SN 1989) và Trương Trí Nguyện (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Cà Mau, trú phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương) là 2 kẻ cầm đầu nhóm giang hồ vác mã tấu chém gục 4 thanh niên trong phòng trọ trước đó. 

Truy bắt 2 kẻ cầm đầu trong băng nhóm giang hồ cầm mã tấu chém gục 4 thanh niên ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hai đối tượng cầm đầu vụ truy sát khiến 4 thanh niên bị thương hiện đang bỏ trốn.

Hiện công an cũng đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Kinh Kha (SN 1993, ngụ tỉnh cà Mau) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Danh tính các nạn nhân là Ngô Văn Đây (SN 1988, ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú quận Thủ Đức),Võ Văn Tài (SN 1996, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, trú TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Bùi Phương Linh (SN 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Bùi Chí Linh (23 tuổi, là em ruột của Linh).

Theo điều tra, khoảng tháng 10/2018, Thức và Nguyện có mâu thuẫn với Ngô Văn Đây (SN 1988, ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú quận Thủ Đức) ở dưới quê nên cự cãi và dẫn tới đánh nhau nhưng gây thương tích nhẹ. Cả 2 nhóm sau đó rời tỉnh Sóc Trăng và lên TPHCM và tỉnh Bình Dương để thuê phòng trọ sinh sống và làm việc.

Truy bắt 2 kẻ cầm đầu trong băng nhóm giang hồ cầm mã tấu chém gục 4 thanh niên ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Đối tượng Kha tại cơ quan công an.

Tháng 1/2019, Thức và Nguyện đi dự tiệc 1 người quen thì bắt gặp lại Đây nên cự cãi. Sự việc được can ngăn, Đây bực tức ra về.

Tối 13/1, Đây nghe tin nhóm đối thủ đang ở Thủ Đức nên mang câu chuyện trên kể với Tài, Phương Linh và Chí Linh (là em ruột của Linh) và cùng nhau nên đi tìm nói chuyện. Nhóm tìm tới nơi nhưng không thấy nhóm Thức, Nguyện nên bỏ về nhà trọ nằm ở hẻm 96 đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM để ăn nhậu. Hay tin, Thức và Nguyện gọi huy động bạn bè rồi thủ hung khí đi xe ô tô, xe máy tới dãy trọ nói chuyện.

Truy bắt 2 kẻ cầm đầu trong băng nhóm giang hồ cầm mã tấu chém gục 4 thanh niên ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Người dân theo dõi vụ việc.

Khoảng 20h30 cùng ngày, nhóm Thức, Nguyện tới con hẻm và đi bộ vào dãy phòng trọ. Khi cả 4 người nhóm Đây đang ăn nhậu cười nói thì nhóm giang hồ dùng hung khí chém tới tấp cả 4 người trong phòng.

Truy bắt 2 kẻ cầm đầu trong băng nhóm giang hồ cầm mã tấu chém gục 4 thanh niên ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Hiện trường vụ án.

Gây án xong, bọn chúng tẩu thoát khỏi hiện trường. Người dân nhanh chóng đưa cả 4 nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện.

Công an có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai, điều tra trích xuất camera an ninh truy xét nhóm giang hồ gây án trong đêm. Căn phòng nơi xảy ra vụ án là 3 người trong 4 nạn nhân thuê để sinh sống và đi làm.

Truy bắt 2 kẻ cầm đầu trong băng nhóm giang hồ cầm mã tấu chém gục 4 thanh niên ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Người dân dùng xe đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Qua truy xét, ngày 14/1 công an đã bắt giữ được 1 số các các đối tượng tham gia gây án trong đó có Kha. Riêng Kha khai nhận là đang làm ở tỉnh Gia Lai. Tối cùng ngày, Kha đi chơi thì được Thức và Nguyện rủ đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm Đây. Vừa tới phòng thì Kha cùng các đối tượng xông vào chém Đây cùng 3 người trong phòng dẫn tới trọng thương.

Hay tin một số đồng bọn bị bắt nên Thức và Nguyện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an đang khẩn trương truy bắt cả 2 đối tượng để phục vụ việc điều tra. Qua báo chí, công an để nghị người dân nếu phát hiện cả 2 đối tượng thì báo cho cơ quan công an gần nhất.

Minh Tuệ - Công Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ