Truyền thông quốc tế sốc nặng, bàng hoàng trước thất bại tan nát của Messi và các đồng đội trước Bayern

(Tổ Quốc) - Không ai ngờ Barca lại có thể thua đậm đến thế trước Bayern.

Trong trận tứ kết Champions League 2019/2020 diễn ra vào rạng sáng ngày 15/8, Barca đã bị Bayern "đè bẹp" với tỷ số khó tin 8-2. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1951, "Gã khổng lồ xứ Catalan" mới để thua với cách biệt 6 bàn trong một trận đấu.

Màn so tài vừa khép lại, tờ AS đã có bài viết với tiêu đề "Barca bị kéo xuống địa ngục". Tại đây, trang tin tới từ Tây Ban Nha đã mô tả rất kỹ về thất bại của thầy trò HLV Setien. Tác giả cho rằng Barca đã thua kể từ sau 30 phút bóng lăn khi để đối thủ dẫn trước tới 4-1. Khoảng thời gian còn lại Messi và các đồng đội cũng không thể gượng dậy.

Truyền thông quốc tế sốc nặng, bàng hoàng trước thất bại tan nát của Messi và các đồng đội trước Bayern  - Ảnh 1.

Bayern đã ghi tới 8 bàn vào lưới của Barca.

"Một Bayern quá xuất sắc và mạnh mẽ đã 'nã' vào lưới Barca mỗi hiệp 4 bàn. Ngay cả Coutinho (cầu thủ của Barca nhưng đang cho Bayern mượn) cũng có một cú đúp. Phía đối diện, Barca đã hoàn toàn vỡ vụn", AS mô tả.

El Mundo Deportivo, tờ báo thân với Barca, cũng không thể "bênh" Messi cùng các đồng đội. Ký giả Roger Tollero có mặt trực tiếp tại địa điểm thi đấu, không khỏi ngán ngẩm.

"Năm thứ 3 liên tiếp, Barca nhận một trận thua nực cười tại Champions League. Khi những thất bại tại Rome và Anfield còn chưa thể nuốt trôi, Barca đã phải nhận một kết quả thậm chí còn tồi tệ hơn. Bayern đè bẹp Barca tới 8-2, một kết quả chưa từng xuất hiện trong nhiều năm qua, không chỉ với Barca mà còn ở toàn giải đấu".

Truyền thông quốc tế sốc nặng, bàng hoàng trước thất bại tan nát của Messi và các đồng đội trước Bayern  - Ảnh 2.

Messi cũng không thể cứu được một tập thể Barca thi đấu rệu rã.

Các trang tin khác ở châu Âu cũng không khỏi bất ngờ và những từ như "nghiền nát", "hủy diệt" đã liên tục được sử dụng để mô tả về cơn ác mộng Barca vừa phải chịu. Tờ Goal nhấn mạnh tới con số bàn thua của thầy trò HLV Setien. "Kể từ thất bại 0-8 trước Sevilla vào năm 1946, đây là lần đầu tiên Barca thủng lưới tới 8 bàn trong một trận đấu".

Ông Josep Bartomeu, Chủ tịch của Barca, cũng đã phải gửi lời xin lỗi tới các fan hâm mộ sau kết quả vừa qua. Nhiều khả năng đội chủ sân Nou Camp sẽ có cải tổ lớn ở kỳ chuyển nhượng sắp tới.

AB

Tin mới