• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Truyền thông Triều Tiên "không để yên" tập trận Mỹ - Hàn

Thế giới 13/11/2018 06:34

(Tổ Quốc) - Tờ Rodong Sinmun ngày 12/11 đưa ra phản ứng về cuộc tập trận Chương trình Trao đổi Thủy quân lục chiến Hàn Quốc (KMEP).

Truyền thông Triều Tiên ngày 12/11 cho biết, việc Hàn Quốc nối lại các cuộc tập trận quân sự quy mô nhỏ với Mỹ đã vi phạm một thỏa thuận gần đây nhằm làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Khoảng 500 lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc tuần trước đã bắt đầu Chương trình Trao đổi Thủy quân lục chiến Hàn Quốc (KMEP) – nằm trong các cuộc tập trận mà Seoul và Washington tuyên bố tạm đình chỉ trong 6 để thể hiện cam kết với Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên không để yên tập trận Mỹ - Hàn - Ảnh 1.

Rodong Sinmun phản ứng cuộc tập trận KMEP. (Ảnh minh họa: Straits Times/ AFP)

Tờ Rodong Sinmun – đơn vị truyền thông chính thức Triều Tiên cho biết, KMEP đã vi phạm thỏa thuận ngày 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, theo đó, kêu gọi dừng lại "tất cả các hành động thù địch".

Cuộc tập trận chung 2 tuần này "trực tiếp đi ngược lại thỏa thuận quân sự liên Triều" – văn bản đã cam kết sẽ xóa bỏ các mối đe dọa chiến tranh và quan hệ thù địch trên bán đảo Triều Tiên", Rodong Sinmun đã viết.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 12/11 bác bỏ chỉ trích từ phía Triều Tiên, nói rằng đây là cuộc tập trận phòng thủ với sự tham gia của các đơn vị nhỏ chưa tới cấp tiểu đoàn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết nỗ lực hướng tới phi hạt nhân hóa tại thượng đỉnh lịch sử tháng 6 của họ tại Singapore – nơi ông Trump tuyên bố sẽ dừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Tuy nhiên, thỏa thuận tháng 6 này thiếu những chi tiết cụ thể và quá trình đàm phán song phương cho tới nay chưa có nhiều tiến bộ.

Tuần trước, Triều Tiên đã hủy một cuộc họp được lên kế hoạch trước với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại New York "bởi vì họ chưa sẵn sàng", Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho biết hôm thứ 6.

Truyền thông Triều Tiên thứ 7 đã đề cập đến việc hủy họp này, trong đó, trang Chosun Sinbo nói rằng, tiến trình đối thoại vẫn sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, tờ báo này cũng đăng tải lời cảnh báo của Triều Tiên rằng, nước này có thể khởi động lại chương trình phát triển vũ khí hạt nhân nếu Mỹ không nhượng bộ thêm.

NỔI BẬT TRANG CHỦ