• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TT Lukashenko nói không muốn đất nước trở lại "vũng bùn"; Nga nói gì về tin đồn sáp nhập Belarus?

Thế giới 11/09/2020 13:25

(Tổ Quốc) - "Nếu các vị cho rằng tôi đang cố gắng bám trụ trên chiếc ghế quyền lực vì lợi ích của chính mình, thì tôi thực sự rất thất vọng về suy nghĩ đó", Tổng thống Lukashenko tuyên bố.

Quyền lực không phải là thứ được trao để tùy tiện vứt bỏ, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố trong buổi lễ nhậm chức Tổng công tố Belarus của ông Andrei Shved hôm 10/9 vừa qua, báo BelTA của nước này đưa tin.

"Tôi muốn nói với quý vị một cách thẳng thắn để tránh bất cứ hiểu lầm nào. Người ta thường nói rằng tôi 'sẽ không từ bỏ quyền lực'. Họ nói như vậy là đúng. Người dân [Belarus] bỏ phiếu cho tôi, và họ không mong tôi sẽ từ bỏ. ", ông Lukashenko tuyên bố. "Điều tương tự cũng đúng với các vị. Các vị cũng có quyền lực. Quyền lực không phải là thứ được trao để tùy tiện vứt bỏ".

Nhà lãnh đạo Belarus nói thêm: "Vào giữa thập niên 1990, Belarus đã nằm trong vũng bùn lầy, không ai coi đất nước này ra gì. Các vị, những người đeo quân hàm, cũng đã bị đối xử như vậy. Hẳn là nhiều người trong số các quý vị vẫn còn nhớ thời kỳ này. Tôi không muốn Belarus quay trở lại thời kỳ đó. Không ai được phép dìm Belarus xuống vũng bùn lầy thêm một lần nữa".

"Tôi sẽ làm điều đó cùng với các vị - hoặc là không - điều đó tùy thuộc vào các bạn. Không ai có thể bắt tôi bỏ cuộc. Nếu các vị muốn song hành cùng tôi để cứu lấy đất nước, hãy làm như vậy. Nếu các vị không muốn, thì cũng đừng phản bội. Các vị là những người đeo quân hàm, mặc quân phục. Đừng kích động nhân dân, hãy tránh sang một bên và đừng cản đường" - vị Tổng thống Belarus tuyên bố

TT Lukashenko nói không muốn đất nước trở lại vũng bùn; Nga nói gì về tin đồn sáp nhập Belarus? - Ảnh 1.

Ông Lukashenko không loại trừ khả năng chuyển giao quyền lực trong tương lai, tuy nhiên ông khẳng định rằng điều đó sẽ không diễn ra gấp gáp dưới áp lực của những người biểu tình ủng hộ phe đối lập:

"Nếu các vị cho rằng tôi đang cố gắng bám trụ trên chiếc ghế quyền lực vì lợi ích của chính mình, thì tôi thực sự rất thất vọng về suy nghĩ đó. Sớm muộn rồi cũng sẽ có người khác ngồi vào vị trí này, nhưng đó phải là người được lựa chọn theo quy định của pháp luật, chứ không phải do áp lực của các cuộc biểu tình ngoài đường phố."

Các tuyên bố trên được ông Lukashenko đưa ra trong bối cảnh phong trào biểu tình phản đối kết quả bầu cử vẫn tiếp diễn ở Belarus. Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin ngày 7/9 cho biết, hội đồng điều phối của phe đối lập Belarus tin rằng tình hình khủng hoảng ở nước này có thể trở nên trầm trọng hơn nữa do áp lực của chính quyền đối với phe đối lập và những người biểu tình.

Không có chuyện Nga định "sáp nhập" Belarus

Trong một diễn biến có liên quan, cũng trong ngày 10/9 vừa qua, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ những quan ngại về việc Nga "sáp nhập hay tiếp quản" Belarus trong bối cảnh người láng giềng của Nga đang chìm trong khủng hoảng hậu bầu cử.

Trước đó, một nguồn tin ngoại giao tại Moskva cho biết ông Lukashenko dự kiến sẽ tới Nga vào ngày 14/9 tới. Một số người, trong đó bao gồm Ngoại trưởng Litva Linas Linkevicius, đã bày tỏ quan ngại về khả năng Nga lợi dụng tình hình hỗn loạn hiện nay để "sáp nhập" Belarus.

Trả lời báo giới, ông Peskov khẳng định: "Nga không hề có ý định sáp nhập, mua lại Belarus sau chuyến thăm [của ông Lukashenko]. Đây là điều hoàn toàn vô nghĩa. Chuyến thăm này rất quan trọng, đặc biệt là trong thời gian khủng hoảng mà Belarus đang trải qua. Các bạn nên hiểu rằng chúng tôi có mối quan hệ đối tác, đồng minh đặc biệt".

Chính Tổng thống Lukashenko cũng từng nói rằng việc hợp nhất Minsk và Moskva theo hình thức được nêu ra trong hiệp định liên minh giữa hai nước là không còn khả thi trong điều kiện hiện tại, Sputnik cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Hồng Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ