NYT: TT Trump cân nhắc cấm công dân Mỹ, thường trú nhân về nước nếu nghi nhiễm COVID-19

Thi Anh | 11-08-2020 - 13:26 PM

(Tổ Quốc) - Nếu Tổng thống Trump thông qua thay đổi này thì đây sẽ là một bước đi xa hơn trong nỗ lực đóng cửa biên giới mà chính quyền ông vẫn theo đuổi lâu nay, NYT nhận định.

New York Times đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc những quy định nhập cư mới, cho phép giới chức biên giới tạm thời ngăn công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp quay trở lại Mỹ từ nước ngoài nếu họ có lý do để tin rằng người này có thể nhiễm virus corona chủng mới.

Trong vài tháng trở lại đây, ông Trump đã ban hành các quy định cấm người nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ, vì lo ngại nguy cơ virus lây lan từ các điểm nóng ở bên ngoài. Tuy nhiên, những quy định này loại trừ 2 nhóm đối tượng: Công dân Mỹ và người nước ngoài vốn đã có quyền thường trú hợp pháp ở Mỹ.

Nếu được thông qua, quy định mới sẽ làm thay đổi điều đó bằng cách mở rộng quyền lực của chính phủ, cho phép chính quyền Mỹ ngăn cản công dân Mỹ và thường trú nhân hợp pháp nhập cảnh vào Mỹ, xét trên từng trường hợp riêng rẽ.

Các cơ quan liên bang đã được yêu cầu nộp báo cáo về đề xuất này lên Nhà Trắng vào hôm nay, 11/8 mặc dù chưa rõ dự luật này khi nào mới được thông qua và công bố.

Theo dự thảo đề xuất, vốn phụ thuộc vào các quyền pháp lý hiện hành của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ nhằm bảo vệ đất nước, chính quyền Mỹ có thể ngăn một công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp nhập cảnh vào Mỹ nếu một quan chức "tin rằng cá nhân này có thể đã tiếp xúc hoặc bị nhiễm căn bệnh lây truyền".

Bản dự thảo - mà NYT nắm được một phần - chỉ rõ rằng bất cứ lệnh cấm công dân và thường trú nhân hợp pháp nào cũng phải "bao gồm các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo không xâm phạm các quyền theo hiến pháp".

Tài liệu không nêu chi tiết thời hạn công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp được yêu cầu ở bên ngoài lãnh thổ Mỹ.

"CDC kỳ vọng rằng, bất cứ lệnh cấm nào áp dụng với công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp từ nước ngoài cũng chỉ xảy ra trong những trường hợp hãn hữu nhất, khi tình huống đòi hỏi vì lợi ích của y tế cộng đồng và có giới hạn về thời gian".

Nếu Tổng thống Trump thông qua thay đổi này thì đây sẽ là một bước đi xa hơn trong nỗ lực đóng cửa biên giới mà chính quyền ông vẫn theo đuổi lâu nay trước những gì mà ông cho là mối đe dọa.

Các quan chức cho biết, hiện không có luật lên nào ngăn trở công dân Mỹ và thường trú nhân hợp pháp quay trở về Mỹ trong một khoảng thời gian bởi lo ngại về bệnh truyền nhiễm.

Dự thảo mới có vẻ sẽ áp dụng ở tất cả các điểm nhập cảnh vào Mỹ, bao gồm sân bay và dọc biên giới phía Bắc, phía Nam. Đặc biệt, dự thảo có thể ảnh hưởng tới biên giới với Mexico, nơi nhiều công dân Mỹ và thường trú nhân hợp pháp thường xuyên qua lại.

Bản dự thảo nhấn mạnh rằng, sự lây lan của COVID-19 ở Mexico là bằng chứng cho thấy cần sửa đổi luật, viện dẫn cái chết gần đây của Bộ trưởng Y tế Mexico ở bang vùng biên Chihuahua.

"Áp lực mà COVID-19 đặt lên hệ thống chăm sóc y tế Mexico đã khiến công dân Mỹ, thường trú nhân hợp pháp của Mỹ và những người khác từ Mexico vào Mỹ để tìm kiếm hỗ trợ", dự thảo nêu rõ.

NYT: TT Trump cân nhắc cấm công dân Mỹ, thường trú nhân về nước nếu nghi nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.