• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TT Trump tung lọat tín hiệu đảo chiều sóng gió Nga - G7

Thế giới 21/08/2019 15:12

(Tổ Quốc) - Tổng thống Donald Trump hôm thứ ba bày tỏ sự ủng hộ cho việc Nga quay lại G7 và cũng nhất trí với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Nga nên được mời tham dự hội nghị G7 vào năm 2020, theo một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ.

Ông Trump chia sẻ trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Romania hôm thứ 3 rằng, "tôi nghĩ thích hợp hơn là có Nga trong nhóm".

"Nếu ai đó tiến hành động thái như vậy, tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng nghĩ một cách tích cực về điều đó,", ông nói thêm.

Một quan chức chính quyền cấp cao sau đó thông tin với CNN rằng hai ông Trump và ông Macron đã đồng ý trong một cuộc điện đàm hôm thứ Ba về việc họ muốn mời Nga tham dự G7 vào năm tới. Ông Trump dự kiến sẽ đề cập tới chủ đề này với các nhà lãnh đạo thế giới khác vào cuối tuần này tại thượng đỉnh G7 ở Pháp.

Trump Putin BPA Getty

Ông Trump luôn muốn thúc đẩy quan hệ với Nga.Ảnh: getty.

Cuộc gọi đã được lên kế hoạch để thảo luận chung về các sự kiện sắp tới của G7 tại Pháp, bắt đầu vào thứ Bảy. Chính ông Macron đã đề nghị mời Nga tham gia cuộc họp vào năm tới và ông Trump đã đồng ý, nguồn tin trên cho biết. Mỹ sẽ tổ chức G7 vào năm 2020.

Ông Macron hôm thứ 2 cũng đã có một cuộc gặp với ông Putin, đề cập đến nhiều vấn đề lớn của thế giới như căng thẳng Iran, xung đột Ukraine và Syria.

CNN đã liên hệ với Nhà Trắng và Đại sứ quán Pháp để bình luận về cuộc điện đàm Pháp – Mỹ.

Khi nói chuyện với các phóng viên vào thứ ba, ông Trump tuyên bố rằng người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Barack Obama, muốn Nga ra khỏi nhóm vì "khả năng vượt trội của ông Putin".

"Tôi đoán Tổng thống Obama – vì ông Putin đã vượt qua ông ấy nên Tổng thống Obama nghĩ rằng việc Nga ở lại không phải là một điều tốt, vì vậy ông ấy muốn Nga ra ngoài", ông Trump cho hay.

Tuy nhiên, quyết định đẩy Nga ra khỏi G8 năm 2014 được đưa ra bởi đa số các nước thành viên về việc Nga sáp nhập Crimea.

Ông Trump trước đây cũng từng nói rằng Nga nên được phục hồi tư cách thành viên G7 khi ông khởi hành đến hội nghị thượng đỉnh này năm ngoái.

"Nga nên có mặt trong cuộc họp này", ông Trump nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng đến tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, được tổ chức tại Charlevoix ở Canada. "Họ nên để Nga quay trở lại, bởi vì chúng ta nên có Nga ở bàn đàm phán."

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ