• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gần 40 nghìn người Việt chết mỗi năm do thuốc lá

Kinh tế 31/05/2019 09:35

Theo Tổ chức Y tế thế giới (Who), thuốc lá giết chết 8 triệu người mỗi năm, trong đó có một triệu nạn nhân vô tội do hút thuốc lá thụ động. Riêng tại Việt Nam, con số này là khoảng 40 nghìn người.

Nhằm hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, sáng 31/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày hội "Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá" tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Buổi lễ thu hút khoảng gần 1000 đoàn viên, sinh viên 3 trường Đại học Xây dựng, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học kinh tế quốc dân.

Hút thuốc lá là nguyên nhân gây bệnh và tử vong của rất nhiều bệnh. Theo Tổ chức Y tế thế giới (Who), thuốc lá giết chết 8 triệu người mỗi năm, trong đó có một triệu nạn nhân vô tội do hút thuốc lá thụ động.

Gần 40 nghìn người Việt chết mỗi năm do thuốc lá - Ảnh 1.

Chỉ với một hơi thuốc hít vào phổi, hàng trăm chất độc trong khói thuốc bắt đầu tấn công gây hại cho lá phổi. Khói thuốc lá làm giảm chức năng phổi và khó thở do phù nề đường thở và tích tụ chất nhầy trong phổi. Đặc biệt, những người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 22 lần trong đời, so với những người không hút thuốc. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40 nghìn người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, tính trung bình cứ mỗi giờ có gần 5 người chết vì thuốc lá.

Đã có thời kỳ, việc hút thuốc lá được xem là "phong trào", là "mốt" được giới trẻ hưởng ứng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, các chiến dịch truyền thông về tác hại của thuốc lá, nhận thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Tại nhiều trường học xây dựng môi trường học tập "không khói thuốc" và lồng ghép tuyên truyền về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá trong các môn học.

Gần 40 nghìn người Việt chết mỗi năm do thuốc lá - Ảnh 2.

Đến nay, theo báo cáo của các đơn vị, đã có 1.560 cơ quan hành chính, 3.778 trường mẫu giáo, 3.577 trường tiểu học, 2.502 trường trung học cơ sở, 1.010 trường trung học phổ thông thực hiện

nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên và trong nhà, 169 trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại khu vực trong nhà.

Theo Báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã có gần 70 % công đoàn cơ sở triển khai thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc và 195.000 cán bộ nhân viên bỏ thuốc lá, trên 200.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động giảm hút thuốc lá.

Nhờ đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông đã tác động tích cực đến thái độ và hành vi của cả người hút thuốc lá cũng như người không hút thuốc.

Gần 40 nghìn người Việt chết mỗi năm do thuốc lá - Ảnh 3.

Theo báo cáo điều tra GATS năm 2015, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động giảm đáng kể so với năm 2010 ở hầu hết các địa điểm: tại gia đình (từ 73,1% xuống còn 59,9%), tại nơi làm việc (từ 55,9% xuống còn 42,6%), tại các trường đại học, cao đẳng (từ 54,3% xuống còn 37,9%), trên phương tiện giao thông công cộng (từ 34,4% xuống còn 19,4%) và tại trường học (từ 22,3% xuống còn 16,1%).

Đặc biệt, số người hút thuốc nhận được lời khuyên bỏ thuốc từ người thân tăng từ 44% năm 2017 lên 50% vào năm 2018. 70% số người hút thuốc đã cố gắng bỏ thuốc, hơn 60% người không hút thuốc đã có cố gắng nhắc và khuyên người hút thuốc bỏ thuốc. Quan trọng hơn, tỷ lệ hút thuốc chung của nam giới khu vực thành thị đã giảm được 5% so với năm 2010.

Trong buổi lễ mít tinh "Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá", các đoàn viên sinh viên các trường đại học cũng ký online ủng hộ Cuộc sống không khói thuốc lá trên website Vn0khoithuoc.vn. Ban tổ chức cũng tiến hành tổng kết, trao giải cuộc thi "Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá".

Theo Dân trí

NỔI BẬT TRANG CHỦ