Tự làm khẩu trang và kính bảo hộ: Tưởng không dễ mà dễ không tưởng!

(Tổ Quốc) - Trong những ngày khẩu trang y tế trở nên khan hiếm thì bạn hoàn toàn có thể tự làm những chiếc khẩu trang và kính bảo hộ tại nhà cho bản thân và những người thân trong gia đình.

Nguyên liệu:

Giấy ăn

Khăn giấy

Kẹp đục lỗ

Dây thun

Băng dính giấy (rộng khoảng 2,5cm)

Kéo

Kính mắt

Dây lõi thép vỏ nhựa

Bìa nhựa kẹp giấy (bìa A4)

2 cái kẹp đen

Tự làm khẩu trang và kính bảo hộ: Tưởng không dễ mà dễ không tưởng! - Ảnh 1.

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch tay và dụng cụ.

Tự làm khẩu trang và kính bảo hộ: Tưởng không dễ mà dễ không tưởng! - Ảnh 2.

Bước 2: Chồng 2 miếng giấy ăn lên nhau. Thêm 1 khăn giấy lên trên rồi cắt làm đôi.

Tự làm khẩu trang và kính bảo hộ: Tưởng không dễ mà dễ không tưởng! - Ảnh 3.

Bước 3: Lấy một phần vừa cắt, dùng băng dính để dán cố định hai đầu khẩu trang. Dùng dập đục lỗ để đục lỗ hai đầu khẩu trang.

Tự làm khẩu trang và kính bảo hộ: Tưởng không dễ mà dễ không tưởng! - Ảnh 4.

Bước 4: Đặt dây lõi thép vỏ nhựa lên trên đầu khẩu trang, dùng băng dính dán cố định lại (Tránh dùng dây không bọc nhựa, vì dễ làm tổn thương mắt và mặt).

Tự làm khẩu trang và kính bảo hộ: Tưởng không dễ mà dễ không tưởng! - Ảnh 5.

Bước 5: Buộc dây thun vào các lỗ trên khẩu trang. Cắt bìa nhựa rồi dùng kẹp đen kẹp bìa nhựa vào kính mắt là xong.

Tự làm khẩu trang và kính bảo hộ: Tưởng không dễ mà dễ không tưởng! - Ảnh 6.

Bươc 6: Cách đeo khẩu trang và kính bảo hộ.

Tự làm khẩu trang và kính bảo hộ: Tưởng không dễ mà dễ không tưởng! - Ảnh 7.

Thành phẩm:

Chỉ với vài thao tác đơn giản cùng nguyên liệu dễ kiếm bạn hoàn toàn có thể tự làm khẩu trang và kính bảo hộ để phòng chống virus Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình mình.

Tự làm khẩu trang và kính bảo hộ: Tưởng không dễ mà dễ không tưởng! - Ảnh 8.

Liên Phạm

Tin mới