• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Từ ngày 1 – 7/12 sẽ diễn ra hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt – Trung 2019

Du lịch 07/11/2019 07:16

(Tổ Quốc) - Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt – Trung (Móng Cái – Đông Hưng) năm 2019 dự kiến sẽ có trên 400 gian hàng tham dự, trong đó có trên 300 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam, 100 gian hàng của doanh nghiệp Trung Quốc.

Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt – Trung năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 1 – 7/12 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với chủ đề "Mở rộng hợp tác - Phát triển bền vững". Năm nay, hội chợ có quy mô 400 gian hàng; trong đó, có 300 gian hàng trong nước và 100 gian hàng nước ngoài.

Từ ngày 1 – 7/12 sẽ diễn ra hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt – Trung 2019  - Ảnh 1.

Hội chợ Trung Quốc-Asean 2019 - Ảnh minh họa - Nguồn: dulichanz

Cụ thể, sẽ có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn được tổ chức như: Hội nghị Chiêu thương liên hợp tại thành phố Thiên Tân, Thượng Hải, Chiết Giang (Trung Quốc); Hội nghị kết nối, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc); chương trình hát đối trên sông biên giới; đêm hội văn hóa nghệ thuật đường phố tại phường Trần Phú (Móng Cái); diễn đàn quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư; hoạt động triển lãm, bán hàng...

Hội chợ chủ yếu trưng bày, giới thiệu và quảng bá, xúc tiến các mặt hàng có thế mạnh của hai bên như: nông, lâm, thủy sản, máy móc thiết bị, điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, hoa quả, các mặt hàng OCOP tỉnh Quảng Ninh… Đặc biệt là hàng hóa Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh có thế mạnh xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, quảng bá các dự án đầu tư, các tour du lịch trong nước.

Bên cạnh đó, hội chợ cũng sẽ đưa ra được nhiều sáng kiến trong kết nối tiêu thụ sản phẩm, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế trong thời đại 4.0 hiện nay.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Móng Cái, hội chợ năm nay được tổ chức với nhiều nội dung đổi mới, thu hút nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tham dự, nhất là doanh nghiệp các địa phương của Trung Quốc có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam tại các địa phương có lợi thế hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu.

Trong khuôn khổ hội chợ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp tổ chức hội nghị Kết nối xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc.

Hội chợ là một trong những chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển thương mại - du lịch - đầu tư của khu vực kinh tế năng động Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), phấn đấu hướng tới trở thành khu vực kiểu mẫu cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ