• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Trước Hà Nội, Tuấn Anh có lẽ chỉ đá tròn vai, khó tạo điểm nhấn"

Thể thao 02/06/2020 13:15

(Tổ Quốc) - Cùng làm đội khách nhưng theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, HAGL sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân Hà Nội, còn TP.HCM dễ ca khúc khải hoàn ở đất Hải Phòng.

Cuối tuần này, vòng 3 V.League 2020 sẽ khởi tranh với 2 trận cầu tâm điểm: Hải Phòng vs TP.HCM (17h00, 5/6) và Hà Nội vs HAGL (19h00, 6/6). Về trận HAGL đến làm khách ở Thủ đô, không nhiều người đánh giá cao cơ hội cho CLB Phố Núi.

Mới nhất, Hà Nội có trận cầu "khởi động" thắng Đồng Tháp 3-0, còn HAGL kịch chiến và thua Nam Định 0-2 ở cúp Quốc gia.

"Tôi nghĩ khi HAGL đá với Nam Định (vòng loại) thì khó khăn hơn, quyết liệt hơn nhiều. Còn Hà Nội gặp Đồng Tháp (vòng 1/8) thì không căng thẳng như vậy. Vì thế tôi hy vọng ở trận sắp tới, HAGL sẽ rút kinh nghiệm, không thua kém nhiều so với Hà Nội.

Về khả năng thì HAGL cũng khó, lực lượng của họ cũng hạn chế thôi. Tôi nghĩ HAGL vẫn thua thôi, nhưng sẽ thua ít" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Trước Hà Nội, Tuấn Anh có lẽ chỉ đá tròn vai, khó tạo điểm nhấn - Ảnh 1.

HAGL sẽ gặp khó trước Hà Nội FC (Ảnh: Đoàn Ca).

Khi được hỏi, có thể đặt niềm tin vào nhân tố nào bên phía HAGL sẽ tỏa sáng trước Hà Nội, cựu danh thủ Thể Công cho rằng đó là Văn Toàn, còn Tuấn Anh đang mất phong độ.

"Tuấn Anh chơi không tốt một chút nào trước Nam Định. Thể lực của cậu ấy không đảm bảo, cũng có nhiều lỗi dẫn tới các bàn thua. Khả năng phòng ngự trận đó của Tuấn Anh kém. Nếu HAGL kì vọng vào ai ở Hà Nội thì có lẽ là Văn Toàn.

Nếu chơi trước Hà Nội, Tuấn Anh có lẽ chỉ đá tròn vai, chứ khó tạo nên điểm nhấn gì vượt trội. Tuấn Anh có thể sẽ phục hồi lại một chút thể lực và phong độ, nhưng để đạt đến mức tốt thì khả năng là chưa".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Trước Hà Nội, Tuấn Anh có lẽ chỉ đá tròn vai, khó tạo điểm nhấn - Ảnh 2.

Văn Toàn liệu có thể tỏa sáng trước Hà Nội? (Ảnh: Đoàn Ca).

Tại cặp đấu Hải Phòng vs TP.HCM, ông Vũ Mạnh Hải đặt niềm tin vào Công Phượng: "Công Phượng đá ở TP.HCM, cùng Phi Sơn, là 2 cầu thủ rất đáng xem. NHM kì vọng họ sẽ tạo nên cặp tấn công đột biến.

Nhưng ở lượt đấu vừa rồi tại cúp Quốc gia gặp Đà Nẵng, 2 cậu ấy cũng rất khó khăn. Song Hải Phòng cũng chẳng phải đối thủ quá mạnh, nên tôi nghĩ TP.HCM sẽ đá tốt dần lên. Đội khách hoàn toàn có thể chiến thắng dù phải đá sân khách.

Tôi hy vọng Công Phượng sẽ tỏa sáng, vì đây là nhân tố có những tình huống hay, thể hiện sự khác biệt ở trận gặp Đà Nẵng. Nếu cậu ấy ghi bàn, tỏa sáng thì sẽ tạo ra tác động tích cực".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Trước Hà Nội, Tuấn Anh có lẽ chỉ đá tròn vai, khó tạo điểm nhấn - Ảnh 3.

Khi bóng bắt đầu lăn trở lại, HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý thời gian qua liên tục dự khán để "xem giò" học trò. Đáng tiếc, thầy Park đã gặp nhiều tin kém vui. Đấy là việc cả Đức Chinh, Tiến Linh đều có những chấn thương dai dẳng chưa hoàn toàn bình phục và chưa đạt phong độ cao. Với việc Anh Đức đã từ giã ĐTQG, thầy Park đang thật sự khủng hoảng chuyện tiền đạo.

"Rõ ràng vấn đề tiền đạo của Việt Nam đang thành mối lo lớn khi Anh Đức nghỉ. Rất hiếm cầu thủ chơi trung phong tốt được như Anh Đức. Đức Chinh, Tiến Linh, Minh Tuấn… thì cũng trận hay trận dở, chưa đều.

Tiền đạo là mối lo chung của chúng ta. Chuyện V.League chuộng tiền đạo ngoại là một vấn đề, nhưng bóng đá chuyên nghiệp thì nó vậy thôi, phải chấp nhận. Tôi nghĩ chúng ta cứ phải chờ và hy vọng có gì đấy tốt lên.

Chứ kể cả Công Phượng cũng không phải mẫu tiền đạo cắm, thường trực trước khung thành. Phượng vẫn chơi rộng, hơi lùi một chút. Đây là vấn đề chiến thuật ông Park cần khắc phục thời gian tới" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải tiếp.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Trước Hà Nội, Tuấn Anh có lẽ chỉ đá tròn vai, khó tạo điểm nhấn - Ảnh 4.

Cách đây không lâu, một tờ báo Thái Lan khi nói về chuyện thầy Park thiếu tiền đạo chất lượng, đã gợi ý chúng ta nên theo chiến thuật của Voi chiến, thi đấu với hàng tiền vệ mạnh mẽ, chờ đợi các bàn thắng từ tuyến 2, hơn là các trung phong cắm.

"Tôi nghĩ đấy cũng là một vấn đề mà ông Park sẽ nghiên cứu. Có thể chúng ta sẽ chơi tiền đạo ảo, Công Phượng hay Văn Quyết có thể đứng ở vai trò đó, chứ không phải chúng ta luôn cần tiền đạo cắm" - cựu danh thủ Thể Công tán đồng.

Cuối cùng, ông Vũ Mạnh Hải chỉ ra chênh lệch giữa hàng công tuyển Việt Nam khi có Anh Đức ở phong độ cao và khi không còn anh.

"Sức mạnh tuyển Việt Nam khi có Anh Đức (đạt phong độ cao) và khi không còn cậu ấy sẽ giảm nhiều. Độ sắc bén, nguy hiểm của hàng công có lẽ chỉ còn khoảng 50% thôi!".

Đoàn Dự

NỔI BẬT TRANG CHỦ