• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tưng bừng khai hội Xuân Xứ Lạng 2019

Văn hoá 20/02/2019 13:51

(Tổ Quốc) - Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2019 vừa chính thức khai mạc vào ngày 19/02 (từc ngày 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại chùa Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Tưng bừng khai hội Xuân Xứ Lạng 2019 - Ảnh 1.

Màn nghệ thuật đặc sắc tại chương trình khai mạc. (Nguồn: langson.gov.vn)

Đây là sự kiện lớn của tỉnh mở màn cho mùa lễ hội của Lạng Sơn chính thức bắt đầu. Hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh Xứ Lạng giàu truyền thống văn hóa, thân thiện, hiếu khách tới du khách trong nước và quốc tế, tạo đà cho du lịch lễ hội Xứ Lạng ngày một phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình Khai mạc Lễ hội xuân Xứ Lạng 2019 đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn như: biểu diễn, giao lưu văn nghệ quần chúng; cắm trại và đốt lửa trại thanh niên; giao lưu thể thao truyền thống và trò chơi dân gian…

Lễ hội Xuân Xứ Lạng diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn đến hết tháng Giêng với trên 300 lễ hội lớn, nhỏ. Các lễ hội đều mang "tính thiêng", thể hiện ước vọng của người dân, cầu mong cho một năm mới hạnh phúc, bình an và làm ăn phát đạt.

Đến với Lễ hội Xuân Xứ Lạng, nhân dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa sôi động, náo nhiệt, đậm chất tâm linh, tham gia nhiều trò chơi, trò diễn dân gian và đắm say trong các làn điệu sli, then, lượn mang đậm bản sắc văn hóa Xứ Lạng, đồng thời được thưởng thức các món ăn truyền thống do chính người dân địa phương sản xuất và chế biến./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ