• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Từng bước nâng cao hình ảnh vùng đất, con người Phú Thọ

Văn hoá 06/02/2020 07:15

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Phú Thọ đã có Báo cáo thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại trong năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

Trong năm 2019, nhiều sự kiện, hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế tại Phú Thọ với bạn bè quốc tế được tổ chức thành công. Văn hóa Phú Thọ có cơ hội tiếp nhận những giá trị văn hóa và phương thức thể hiện hiện đại của thế giới, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa vùng Đất Tổ cội nguồn.

Sau khi Chính phủ phê duyệt "Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030", các sự kiện giao lưu văn hóa văn hóa với quốc tế đã từng bước nâng cao, hình ảnh vùng đất, con người Phú Thọ đối với du khách và bạn bè quốc tế ngày càng trở nên tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào về văn hóa dân tộc trong lòng kiều bào, góp phần vào thành công trong các hoạt động đối ngoại của đất nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Từng bước nâng cao hình ảnh vùng đất, con người Phú Thọ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: phutho.gov.vn

Công tác thông tin, tuyên truyền về Chiến lược văn hóa đối ngoại được tỉnh tích cực triển khai, góp phần làm cầu nối cung cấp thông tin đa chiều và hữu ích về vùng đất, con người đất Tổ và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh, quảng bá về hình ảnh của địa phương.

Tỉnh cũng chú trọng về các hoạt động khoa học trong đó đáng kể nhất là việc triển khai dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa và danh thắng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ tới các quốc gia trên thế giới".

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh 2 di sản đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" và "Hát Xoan Phú Thọ" thông qua việc tổ chức cho các đoàn khách quốc tế, đoàn công tác của Đại sứ quán các nước tham quan Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và thưởng thức các làn điệu Hát Xoan tại các phường Xoan gốc trong dịp thăm và làm việc tại tỉnh.

Năm 2020, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện "Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030" trên địa bàn tỉnh; duy trì và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương truyền thống, đồng thời tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương tiềm năng của các nước để tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ tỉnh Phú Thọ trên các mặt: kinh tế, văn hóa, giáo dục,...; Chủ động tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm phát huy tối đa vai trò của văn hóa đối ngoại, đưa quan hệ giữa Phú Thọ với các đối tác, địa phương quốc tế đi vào chiều sâu và thực chất làm nền tảng thúc đẩy ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế phát triển, góp phần hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;…

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ