• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tung "đòn hiểm" đáp trả chỉ trích cựu bộ trưởng quốc phòng, Tổng thống Trump lại gây tranh cãi

Thế giới 05/06/2020 11:59

(Tổ Quốc) - CNN đưa tin, hôm thứ 5 (4/6), Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ một bức thư trên Twitter, trong đó gọi những người biểu tình ôn hòa bị giải tán khỏi một công viên gần Nhà Trắng vào tối ngày 1/6 – là "những kẻ khủng bố".

Đáng lưu ý, bức thư được viết bởi cựu luật sư của ông Trump là John Dowd và gửi tới cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Động thái này của ông Trump được coi là nhắm tới những phát biểu mới nhất từ ông Mattis về phản ứng của tổng thống trước làn sóng biểu tình lan rộng trên toàn nước Mỹ.

Tung "đòn hiểm" đáp trả chỉ trích cựu bộ trưởng quốc phòng, Tổng thống Trump làm dấy lên tranh cãi - Ảnh 1.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mattis tiếp tục căng thẳng ngay cả sau khi ông Mattis đã từ chức (ảnh: Reuters)

"Những người biểu tình giả tạo gần Lafayette không ôn hòa và không phải là thật", lá thư của ông Dowd viết nhưng không cung cấp chứng cứ cụ thể. "Họ là những kẻ khủng bố lợi dụng sự căm ghét của các sinh viên để đốt lửa và phá hoại. Họ đang lạm dụng và thiếu tôn trọng cảnh sát khi cảnh sát đã sẵn sàng để giới nghiêm khu vực lúc 19h00".

Quyết định công bố lá thư của ông Trump diễn ra trong bối cảnh ông tiếp tục theo đuổi về một cách tiếp cận cứng rắn khi đối phó với các cuộc biểu tình bùng phát sau vụ việc một người đàn ông da đen không vũ trang bị một cảnh sát da trắng ghìm cổ cho tới chết. Hôm 1/6, Tổng thống Trump gọi mình là "một tổng thống của luật pháp và trật tự" trong khi cảnh sát dùng đạn cao su và khí gas giải tán đám đông biểu tình bên ngoài Nhà Trắng, nhằm "mở đường" cho ông và tùy tùng đi bộ tới một nhà thờ gần đó.

Bức thư trên vấp phải sự lên án của Hiệp hội Quân sự Hiện đại Mỹ - một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì cộng đồng binh lính và cựu chiến binh.

"Donald Trump vừa vượt qua một ranh giới rất nghiêm trọng đòi hỏi phải có sự lên án nhanh chóng và mạnh mẽ từ các thành viên Quốc hội", quyền giám đốc Jennifer Dane nói. "Công bố một lá thư trong đó miêu tả các công dân Mỹ đang thực thi quyền quy định trong Tu chính án thứ nhất [của Hiến pháp Mỹ] là "những kẻ khủng bố" là một một sự vi phạm to lớn lời thề của ông ấy bảo vệ cho Hiến pháp nước Mỹ. Giờ đây hơn bao giờ hết, ông ấy phải chịu trách nhiệm cho sự bất cẩn của mình".

Trước đó, hôm thứ 4 (3/6), sau một thời gian dài không xuất hiện công khai kể từ khi rời bỏ cương vị người đứng đầu Lầu Năm góc, cựu Bộ trưởng Mattis gây bất ngờ khi đưa ra một số chỉ trích khá "nặng lời" nhằm vào Tổng thống Trump.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ