Từng ra mặt “bóc trần” góc tối của showbiz bằng câu nói "mẫu nữ khó giàu nếu không làm gái", nhưng người này lại bị cả Vbiz lên án

H.P | 13-07-2020 - 09:10 AM

(Tổ Quốc) - Câu nói này từng gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài.

Từ chiều ngày 12/7, cả giới showbiz Việt náo loạn trước thông tin cảnh sát vừa triệt phá một đường dây người mẫu bán dâm. Cảnh sát đã ập vào khách sạn 4 sao ở quận 1, bắt quả tang 3 người mẫu bán dâm giá 18.000 - 30.000 USD. Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt giữ Lục Triều Vỹ (27 tuổi, quê Đà Nẵng) người điều phối đường dây người mẫu bán dâm, Hoa hậu nghìn đô.

Thông tin ban đầu ghi nhận được thì một trong 3 cô gái bị bắt quả tang bán dâm ở khách sạn 4 sao được giới thiệu là Hoa hậu người Việt tại nước ngoài. 

Khi những thông tin này được đăng tải và bàn tán xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít cư dân mạng nhớ lại trong showbiz Việt từng có người thẳng thắn đứng ra lên tiếng về vấn nạn mẫu nữ bán dâm. Không ai khác đó chính là người mẫu Trang Trần

Từng ra mặt bóc trần góc tối của nghiệp mẫu bằng câu nói "mẫu nữ khó giàu nếu không làm 'gái'", nhưng người này lại bị cả Vbiz lên án - Ảnh 1.

Vào 10 năm trước, Trang Trần từng có phát ngôn gây xôn xao dư luận về góc tối của nghiệp người mẫu. Khi phát ngôn trên một tờ báo vào năm 2010, Trang Trần thẳng thắn nói: "Có rất nhiều người mẫu, chắc họ cũng có làm người mẫu, nhưng làm người mẫu ở những sân khấu nào đó hoặc một năm đi diễn một lần cho các chương trình giao lưu, rồi cũng tự o bế mình làm người mẫu. Để đi cặp với đại gia. Nói trắng ra là đi làm gái bán dâm". Trang Trần không ngần ngại nêu lên quan điểm rằng, mẫu nữ khó có thể giàu lên bằng nghề nghiệp chân chính nếu không đi làm "gái".

Từng ra mặt bóc trần góc tối của nghiệp mẫu bằng câu nói "mẫu nữ khó giàu nếu không làm 'gái'", nhưng người này lại bị cả Vbiz lên án - Ảnh 2.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, phát ngôn trên của Trang Trần khiến cô gặp không ít rắc rối khi bị cả Vbiz lên án. Vào thời điểm đó, siêu mẫu Xuân Lan từng tuyên bố không coi Trang Trần là người mẫu. Xuân Lan cho rằng, một người tố đồng nghiệp để tạo danh tiếng cho bản thân là việc làm mờ ám, không có tư cách nghề.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM