• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tung tín hiệu tới Nga: Ukraine đón đầu con đường đến NATO, EU?

Thế giới 20/02/2019 21:41

(Tổ Quốc) - Ukraine muốn hướng đến trở thành thành viên NATO và EU.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký một bản sửa đổi hiến pháp cam kết hướng tới việc nước này trở thành thành viên của NATO và Liên minh châu Âu EU.

Phát biểu trước quốc hội vào ngày 19/2, ông Poroshenko cho biết ông coi việc đảm bảo tư cách thành viên của Ukraine trong NATO và EU là "sứ mệnh chiến lược" của mình.

Tung tín hiệu tới Nga: Ukraine đón đầu con đường đến NATO, EU? - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: Website văn phòng tổng thống Ukraine)

Ukraine nên "đệ trình yêu cầu trở thành thành viên EU và nhận kế hoạch hành động thành viên NATO không muộn hơn năm 2023", Tổng thống Poroshenko phát biểu với Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine).

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng đất nước của mình cần phải đi một "chặng đường dài" để đáp ứng các tiêu chí gia nhập cả hai tổ chức này.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk đã tham dự lễ ký kết bản sửa đổi hiến pháp trong tòa nhà quốc hội.

Phát biểu trước các nhà lập pháp ở Ukraine, ông Tusk, người Ba Lan, nói rằng "không thể có châu Âu mà không có Ukraine.

Ông Tusk cũng cảnh báo các chính trị gia Ukraine không sử dụng các chiến thuật dân túy và dân tộc trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 31 tháng 3, trong đó, ông Poroshenko cũng đang tham gia tranh cử nhiệm kỳ năm năm lần thứ hai.

"Đi tránh ra những cám dỗ của chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa dân túy, như bạn đã làm cho đến nay," ông Tusk nói trong bài phát biểu của mình.

Quan chức cấp cao của EU này cũng cảnh báo các nhà lập pháp không nên "xung đột nội bộ", điều theo ông chỉ có lợi cho "nước thứ ba", ám chỉ Nga, RFERL cho hay.

Ông Tusk đang có chuyến thăm ba ngày tới Ukraine, nơi kỷ niệm 5 năm diễn ra phong trào biểu tình maidan, dẫn đến sự kiện cựu Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ vào tháng 2 năm 2014.

Sau sự việc này, Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3 năm 2014.

Cùng với việc bị cáo buộc hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine trong cuộc xung đột đã giết chết hơn 10.300 người kể từ tháng 4/2014, quan hệ của Moscow với Ukraine và phương Tây đang ngày càng đi xuống.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ