Tưởng chừng bị lãng quên, Carmelo Anthony chính thức có bến đỗ mới ở tuổi 35

(Tổ Quốc) - Sau hơn 1 năm thất nghiệp, cuối cùng thì Carmelo Anthony cũng đã có thể quay trở lại sân đấu NBA trong màu áo Portland Trail Blazers.

Theo ký giả nổi tiếng Adrian Wojnarowski của ESPN, Carmelo Anthony và đội bóng Portland Trail Blazers đã chính thức đạt được tiếng nói chung về việc kết hợp cùng nhau ở mùa giải NBA 2019-2020.

Theo đó, cựu ngôi sao NBA này sẽ đến thi đấu cho đội bóng chủ sân Moda Center theo dạng "hợp đồng không đảm bảo". Carmelo Anthony sẽ được chi trả 14.490 USD cho mỗi trận đấu anh được góp mặt trong danh sách thi đấu của Portland Trail Blazers. Hợp đồng này sẽ được chuyển thành hợp đồng chính thức nếu cầu thủ này có thể trụ lại trong màu áo mới sau ngày 07/01/2020.

Carmel

Thông tin chính thức đã được công bố với giới chuyên môn và người hâm mộ

Hợp đồng này sẽ tương tự những gì Dwight Howard đang được nhận tại Los Angeles Lakers. Trong suốt cả sự nghiệp của mình, Carmelo Anthony từng kiếm được hơn 233 triệu USD, đỉnh điểm là lúc thi đấu cho Oklahoma City Thunder với mức lương 26 triệu USD trong 1 năm. Bản hợp đồng với Portland Trail Blazers sẽ như "muối bỏ bể" so với những gì anh kiếm được trong quá khứ, nhưng nó sẽ cho anh cơ hội để thi đấu và thể hiện bản thân.

Lần cuối cùng mà Carmelo Anthony xuất hiện tại một trận đấu NBA là vào đầu tháng 11/2018 trong màu áo Houston Rockets trước khi lâm vào cảnh thất nghiệp. Mặc dù rất chăm chỉ tập luyện cũng như đánh tiếng với rất nhiều đội bóng trong thời gian vừa qua, bao gồm cả Los Angeles Lakers của LeBron James, nhưng những gì mà Anthony nhận được chỉ là cái lắc đầu từ chối.

Liệu Carmelo Anthony có đủ quyết tâm để làm được những gì mà Dwight Howard đang thể hiện tại Los Angeles Lakers?

Lòng quyết tâm bám trụ ở NBA bất chấp những lời kêu gọi từ châu Âu và châu Á đã khiến Carmelo Anthony toại nguyện. Nếu có thể thi đấu tốt, anh sẽ giúp cải thiện tình hình ở Portland Trail Blazers khi mà đội bóng này đang có một khởi đầu không mấy thuận lợi với 4 trận thắng và 8 trận thua, đồng thời cũng sẽ giúp anh có một mùa giải chia tay trọn vẹn.

Trong giai đoạn đỉnh cao, Carmelo Anthony từng 10 lần góp mặt trong đội hình All Star, ghi trung bình 24 điểm, 6.5 rebounds và 4.8 kiến tạo trong suốt sự nghiệp của mình.


NHẬT PHẠM

Tin mới