Tướng đi rừng đang quá yếu ở phiên bản hiện tại, bạn có sẵn sàng hi sinh để giúp đồng đội toả sáng?

(Tổ Quốc) - Kinh nghiệm người chơi đi rừng nhận được ở phiên bản hiện tại đang là quá ít.

Ở những mùa giải trước, đi rừng là vị trí được yêu thích hàng đầu ở xếp hạng đơn nhờ khả năng gánh đội vượt trội. Nhưng bước sang mùa giải 2020, tầm ảnh hưởng của người chơi đi rừng càng quan trọng hơn với sức mạnh của bùa lợi Rồng Ngàn Tuổi. Tuy nhiên, đây trở thành vị trí bị ghẻ lạnh và còn ít được lựa chọn hơn cả vị trí hỗ trợ. Nguyên nhân là do thay đổi lớn về kinh nghiệm quái rừng từ NPH Riot Games.

Việc giảm kinh nghiệm khiến người những vị tướng mạnh giai đoạn đầu cần phải tập trung farm nhiều hơn thay vì tấn công đường. Ngoài ra, Riot Games kì vọng những vị tướng ăn cỏ như Amumu, Sejuani có thể trở lại giúp meta đa dạng hơn. Nhưng khác với thực tế, tướng ăn cỏ hoàn toàn biến mất ở meta hiện tại khi chênh lệch giữa đi rừng và đi đường là quá nhiều. Dù có "ngủ trong rừng", bạn vẫn sẽ không thể bằng cấp độ so với những người đi đường đơn.

Tướng đi rừng đang quá yếu ở phiên bản hiện tại, bạn có sẵn sàng hi sinh để giúp đồng đội toả sáng? - Ảnh 1.

Kennen chết 3 mạng vẫn hơn Leesin tới 4 cấp độ.

Sự chênh lệch cấp độ giữa đi rừng và đi đường đơn tại đấu trường chuyên nghiệp càng cách biệt khi những pha rình rập và tấn công mục tiêu lớn thường tốn nhiều thời gian hơn. Như vậy, đi rừng chỉ tác dụng và hiệu quả trong những phút đầu. Khi cấp độ đã chênh lệch quá lớn thì đi rừng chẳng còn mấy sức mạnh trong giao tranh. Vì vậy, tướng ăn cỏ biến mất và giờ là thời đại của tướng ăn thịt như Leesin, Jarvan IV để có thể giúp đường của họ nhanh chóng thăng tiến sức mạnh và gánh đội.

Liệu bạn có sẵn sàng hi sinh để có được chiến thắng? Ăn mục tiêu lớn, chăm chỉ đi gank từ sớm và gửi gắm số phận ván đấu cho những người đồng đội trong bối cảnh mục tiêu lớn như Sứ Giả Khe Nứt, Rồng đang cực kì quan trọng? Dĩ nhiên, chỉ số ít người sẵn sàng làm vậy khi bạn chẳng hề biết đồng đội mình khi chơi xếp hạng đơn là ai.

MẠNH ĐĂNG

Tin mới