Tưởng “không đội trời chung”, be bất ngờ bắt tay với Vinataxi ra mắt tính năng mới

T.D | 03-08-2020 - 14:03 PM

(Tổ Quốc) - Với việc định vị mình như một doanh nghiệp vận tải, beGroup không chỉ cung cấp dịch vụ gọi xe mà còn muốn tạo ra một nền tảng mở để kết nối các đối tác với nhau.

Mới đây, ứng dụng gọi xe be đã xác nhận về việc hợp tác với Vinataxi, một hãng taxi truyền thống lâu đời ở Việt Nam. 

Theo đó, từ ngày 30/7, người dùng có thể đặt xe taxi của Vinataxi ngay trên ứng dụng của be, với hai lựa chọn 4 chỗ và 7 chỗ.  Giá cước cố định được be thông báo và hiển thị ngay trên ứng dụng, thay vì tính tiền theo đồng hồ như cách các hãng taxi truyền thống vẫn áp dụng. Tính năng hiện tại mới chỉ được thử nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong một tuyên bố của mình, beGroup cho biết muốn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng vào những giờ cao điểm, khi mà khách hàng thường xuyên gặp phải vấn đề không thể đặt được xe. 

Tưởng “không đội trời chung”, be bất ngờ bắt tay với Vinataxi ra mắt tính năng mới - Ảnh 1.

Theo DealstreetAsia, với việc định vị mình như một doanh nghiệp vận tải, beGroup không chỉ cung cấp dịch vụ gọi xe mà còn muốn tạo ra một nền tảng mở để kết nối các đối tác với nhau. 

Trước kia, những ứng dụng gọi xe công nghệ bị coi là đối thủ “không đội trời chung” của taxi truyền thống vì khiến họ mất đi thị trường và doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Sau đó, một vài hãng taxi như Mai Linh hay Vinasun đã chủ động tạo ứng dụng riêng cho mình nhưng nền tảng công nghệ còn khá sơ sài, lại thiếu nguồn tài chính, không thể “đốt tiền” cho quảng cáo, khuyến mãi nên con đường giành lại thị trường vẫn rất khó khăn, chật vật.

Trong khi đó, việc cùng bắt tay để tạo nên tính năng như beTaxi có thể là một hướng đi mới, “cùng thắng” cho cả 2 bên. Vinataxi vốn là thương hiệu taxi uy tín trên thị trường với 28 năm tuổi đời, có nhiều kinh nghiệm về vận hành từ tập đoàn ComfortDelGro Corporation limited (Singapore). Trong khi đó, be cũng đang nỗ lực bắt tay với những tên tuổi địa phương để nâng cao vị thế cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài là Grab hay Gojek.

Ngoài beTaxi mới ra mắt, be vẫn cung cấp dịch vụ beCar của riêng mình, cũng với hai lựa chọn 4 chỗ và 7 chỗ.

Trước đó không lâu, ứng dụng be cũng tuyên bố “bắt tay” với ví điện tử MoMo giúp khách hàng có thêm phương tiện thanh toán không tiền mặt.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Khám phá thử thách cực hot trên mạng xã hội của Yakult “Một người thử - Vạn người vui”

Thử thách “Một người thử - Vạn người vui” có gì hot mà khiến cộng đồng mạng rần rần khắp mạng xã hội những ngày gần đây? Điều đặc biệt gì đã thúc đẩy người dùng mạng tham gia các hoạt động truyền thông này của Yakult? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới dây.