Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Hollywood sẽ như thế nào sau thành công của 2 người hùng da màu trên màn ảnh rộng tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 vừa diễn ra?

Khi "Spider-Man: Into the spider verse" (tựa Việt: Người nhện – Vũ trụ mới) của Sony mang về một tượng vàng Oscar cho giải thưởng Phim hoạt hình hay nhất vào tối chủ nhật vừa qua ( giờ Mỹ), dường như những quan niệm trước đây về siêu anh hùng đã thay đổi.

Tương lai của những siêu anh hùng da màu trên màn ảnh - Ảnh 1.

Người nhện: Vũ trụ mới xuất sắc cầm về một tượng vàng cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 91






Khoảnh khắc xúc động của ê kíp làm phim khi nhận tượng vàng danh giá tại Lễ trao giải được tổ chức vào tối chủ nhật ngày 24 tháng 2 vừa qua (giờ Mỹ).

Không chỉ có "Spider-Man: Into the spider verse", một siêu anh hùng mới của vũ trụ điện ảnh Marvel là Black Panther ( tựa Việt: Chiến binh báo đen) cũng đã tạo nên một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử điện ảnh.

Tương lai của những siêu anh hùng da màu trên màn ảnh - Ảnh 2.

Cùng với "Người nhện: Vũ trụ mới", bom tấn siêu anh hùng "Chiến binh báo đen" cũng đã làm nên lịch sử tại giải Oscar vừa qua.

"Chiến binh báo đen" đã kiếm được hơn 1,34 tỷ đô la doanh thu phòng vé nhưng điều làm nên lịch sử đó chính là việc trở thành bộ phim siêu anh hùng đầu tiên được đề cử cho giải thưởng quan trọng nhất của giải Oscar – giải Phim hay nhất. Mặc dù, "Chiến binh báo đen" đã không thể mang về tượng vàng ở hạng mục này những với 7 đề cử cho các giải thưởng chính – phụ và 3 tượng vàng mang về cho Disney, "Chiến binh báo đen" quả thực là một siêu anh hùng.






Bộ phim đã tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên một bộ phim siêu anh hùng được lọt vào danh sách đề cử cho hạng mục quan trọng nhất. Bên cạnh đó, bộ phim cũng viết nên trang sử mới cho hai người phụ nữ gốc Phi

Với ba giải thưởng gồm Thiết kế trang phục xuất sắc nhất; Thiết kế sản xuất và Nhạc nền xuất sắc nhất, bộ phim đã giúp Ruth Carter trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục thiết kế trang phục và Hannah Beachler cũng là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên của giải thưởng thiết kế sản xuất. Nhà soạn nhạc Ludwig Goransson đã được trao tượng vàng cho phần nhạc nền của phim.

Tương lai của những siêu anh hùng da màu trên màn ảnh - Ảnh 3.

Trong khi đó, "Spider-Man: Into the spider verse" đã vượt qua đối thủ "đáng gờm" nhất của năm là "Incredible 2" (Gia đình siêu nhân 2) để dành tượng vàng ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất. Cần phải nhấn mạnh rằng, "Incredible 2" dù mới công chiếu hồi tháng 6 nhưng đã nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ tỷ đô và trở thành một trong những bộ phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại. Không chỉ thành công vang dội về mặt doanh thu, "Incredible 2" cũng được các nhà phê bình đánh giá cao về chất lượng phim.

Tương lai của những siêu anh hùng da màu trên màn ảnh - Ảnh 4.

Cả Black Panther và Spider verse đã chứng minh cho các hãng làm phim thấy được sự thay đổi về quan niệm đối với các siêu anh hùng. Nếu như trước đây các siêu anh hùng đều là người da trắng hoặc phải thật to lớn, xù xì thì nay các siêu anh hùng hoàn toàn có thể là những chiến binh da màu, da đen hay những nhân vật có "xuất thân" bình thương hơn.

Và câu hỏi đặt ra, tương lai của những anh hùng "đen" trên màn ảnh sẽ như thế nào?

"Tôi muốn thấy được những diễn biến sâu hơn về ý tưởng cũng như những vẫn đề cốt lõi của các phim thể loại siêu anh hùng. Họ (những siêu anh hùng) ngoài những yếu tố như trách nhiệm, sự kiên cường và sức mạnh thì còn cần có lòng trắc ẩn, lý tưởng riêng…Đó là những điều tôi muốn thấy được ở những phim của thể loại này" ông Ramsey – đồng đạo diễn của phim hoạt hình "Spider verse" đã chia sẻ với phóng viên Hollywood reporter. "Ngoài ra thì thôi cũng muốn mang đến cho câu chuyện cũng như các nhân vật một điều gì đó thực mới mẻ, các anh hùng da màu là một ví dụ" đạo diễn Ramsey nói thêm.

Tương lai của những siêu anh hùng da màu trên màn ảnh - Ảnh 5.

Sang Chi - một cao thủ võ thuật - một siêu anh hùng mới đến từ Châu Á đang được phát triển

Thành công vang dội của "Chiến binh báo đen" cũng là tiền để để Marvel tiếp tục sản xuất những phần tiếp theo của phim. Mới đây nhà Chuột đã xác nhận việc ký hợp đồng với đạo diễn Ryan Coogler cho phần hai của bom tấn siêu anh hùng da màu này. Không chỉ có vậy, với tham vọng mở rộng "vũ trụ", Marvel còn đang phát triển nhiều nhân vật mới, đa dạng hơn, có yếu tố khác lạ hơn về văn hóa ví dụ như siêu anh hùng đến từ Châu Á – Sang Chi. Tuy thông tin về bộ phim này chưa có nhiều nhưng nhà sản xuất cho biết đó sẽ là một siêu anh hùng giỏi võ – một siêu cao thủ về võ thuật Trung Hoa.

Tương lai của những siêu anh hùng da màu trên màn ảnh - Ảnh 6.

Những nhân vật đến từ các tác phẩm truyện tranh cũng đang được lên kế hoạch ...

Một phần phim spinoff ( ăn theo) của "Spider-Man: Into the spider verse" hiện đang được Sony thực hiện. Ngoài ra, "Spawn" của Jamie Foxx cũng đang được Universal và nhà Blumhouse lên kế hoạch triển khai. Thông tin từ vũ trụ DC của Warner Bros cho biết họ cũng đang rục rịch cho bộ phim Blue Beetle về siêu anh hùng Latino….Đây đều là những tuyến nhân vật mới đến từ nguyên tác truyện tranh sau đó được các hãng phát triển để tạo thành những nhân vật riêng, những câu chuyện riêng với cá tính độc đáo.

Tương lai của những siêu anh hùng da màu trên màn ảnh - Ảnh 7.

...nhằm đa dạng hóa các tuyến nhân vật và tìm ra được những cá tính tiêu biểu để cho các dự án độc lập.

Công ty sản xuất của Michael B. Jordan cũng đã tuyên bố về việc họ đang tìm kiếm những câu chuyện tương tự như "Black Panther": "Chúng tôi đang hợp tác với Warner Bros cho các dự án chuyển thể tiểu thuyết của Marlon James, Black Leopard, Red Wolf…Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hợp tác cùng Netflix để chuyển thể bộ phim ngắn Dennis Liu Raising Dion, kể về gia đình siêu anh hùng với nhân vật chính là một cậu bé da đen trẻ tuổi có siêu năng lực.

Tương lai của những siêu anh hùng da màu trên màn ảnh - Ảnh 8.

Một nữ siêu anh hùng đầu tiên của vũ trụ điện ảnh Marvel cũng chuẩn bị "gặp gỡ" khán giả màn ảnh rộng

Một siêu anh hùng mới cũng chuẩn bị ra mắt khán giả màn ảnh rộng đó chính là Captain Marvel (Đại úy Marver). Đây là nữ siêu anh hùng đầu tiên của vũ trụ điện ảnh Marvel có phim riêng. "Captain Marvel" kể về nữ phi công quân đội Carol Danvers với hành trình trở thành một trong những siêu anh hùng mạnh nhất vũ trụ. Vai chính của phim do nữ diễn viên tài năng Brie Larson – chủ nhân của những giải thưởng danh giá nhất trong điện ảnh, tiêu biểu là tượng vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải Oscar, BAFTA và Quả cầu vàng… Bộ phim về đề tài nữ quyền này sẽ ra mắt vào một dịp vô cùng đặc biệt đó là ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tới đây.

Tương lai của những siêu anh hùng da màu trên màn ảnh - Ảnh 9.

Có thể thấy, trong kỷ nguyên bùng nổ của các siêu anh hùng, siêu bom tấn trên màn ảnh… lẽ tất yếu các hãng phim cũng phải đào sâu hơn, mở rộng hơn , đa dạng hơn tuyến nhân vật và những câu chuyện của họ nhằm thu hút khán giả trong cuộc chiến của chính các nhà sản xuất thông qua những nhân vật siêu anh hùng mà họ đã và sẽ "tạo ra".

Lan Hương