• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyển nữ Jordan mang 7 cầu thủ từng dự FIFA World Cup sang Việt Nam

Thể thao 23/10/2018 20:45

(Tổ Quốc) - Để chuẩn bị cho vòng loại bảng E, Giải bóng đá nữ U19 vô địch châu Á Thái Lan 2019, U19 nữ Jordan đã triệu tập 7 cầu thủ từng thi đấu cho U17 nữ Jordan tại World Cup U20 nữ 2016.

Sáng ngày 23/10, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo vòng loại bảng E, Giải bóng đá U19 nữ vô địch châu Á Thái Lan 2019. Tại vòng loại thứ 1 giải U19 nữ Vô địch châu Á 2019, thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng E cùng 3 đối thủ gồm: U19 Jordan, U19 Malaysia và U19 Singapore.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng U19 nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết, trước thềm giải đấu, việc tập trung nhân sự của ĐT U19 nữ Việt Nam gặp khá nhiều vấn đề khi không có được đầy đủ lực lượng nhân sự phục vụ cho công tác tập luyện.

Tuyển nữ Jordan mang 7 cầu thủ từng dự FIFA World Cup sang Việt Nam - Ảnh 1.

Cả 4 đội tuyển đã sẵn sàng cho vòng loại

"Chúng ta tập trung đội tuyển trong thời điểm đang đá giải vô địch nữ Quốc gia nên chỉ có một số cầu thủ không thi đấu hoặc đã về sớm mới tập trung tập luyện cùng đội. Nếu tính đúng ra, chúng ta chỉ có đúng 9 ngày tập trung đầy đủ đội tuyển để tập luyện"- HLV Mai Đức Chung cho biết.

Đánh giá về những đối thủ nằm cùng bảng đấu, vị chiến lược gia người Hà Nội cho rằng, tất cả các đội bóng nằm cùng bảng E đều đã có những bước phát triển tốt trong thời gian qua và trở nên rất mạnh.

"Chúng ta có những bước tiến thì họ cũng vậy. Chúng tôi coi trọng tất cả đội bóng trong bảng và sẽ tập trung vào từng trận đấu một để có được kết quả tốt nhất tiến vào vòng trong"- HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Về phần mình, HLV trưởng U19 nữ Malaysia Jacob MJ Joseph, đối thủ đầu tiên của U19 nữ Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên sau 10 năm Malaysia tham gia vào giải U19 nữ Châu Á. Việc tập trung nhân sự của U19 nữ Malaysia cũng gặp nhiều khó khăn khi 2 tuần trước giải họ mới có đầy đủ lực lượng.

"Chúng tôi đã đến tập huấn và có hai trận giao hữu tại Việt Nam với dự tuyển U17 nữ Việt Nam và U19 nữ Hà Nội. Chúng tôi đã xem U19 nữ Việt Nam tập luyện. Có thể nói, U19 nữ Việt Nam là một tập thể gắn kết, thi đấu tốt. Tôi đã có kế hoạch riêng. Mục tiêu của chúng tôi thắng trận đầu tiên trước Việt Nam rồi đến Jordan và cuối cùng là Singapore"- HLV Jacob MJ Joseph khẳng định.

Ở lượt trận đầu tiên của vòng loại, bên cạnh cuộc chạm trán giữa U19 Việt Nam và U19 Malaysia, trận đấu còn lại sẽ là trận đấu giữa U19 Singapore và U19 Jordan.

Tuyển nữ Jordan mang 7 cầu thủ từng dự FIFA World Cup sang Việt Nam - Ảnh 2.

HLV trưởng U19 nữ Jordan Abdallah Abu Hantash

Trả lời về mục tiêu trong cuộc họp báo, HLV trưởng U19 nữ Jordan Abdallah Abu Hantash cho biết, tại giải đấu lần này, ĐT U19 nữ Jordan đã triệu tập 7 cầu thủ từng thi đấu cho giải U17 World Cup nữ cách đây 2 năm nhằm chinh phục mục tiêu giành vé vào vòng loại 2 của giải đấu.

"Trước khi đến đây chúng tôi đã có 3 trận giao hữu với các đội Iran, Liban và UAE. Bên cạnh đó, chúng tôi đã đến đây sớm 2 ngày để làm quen thời tiết, không khí và có buổi tập sớm hơn các đội khác"- HLV Abdallah Abu Hantash cho hay.

Đánh giá về đội bóng nước chủ nhà, HLV Abdallah Abu Hantash cho biết, U19 nữ Việt Nam thi đấu khá tốt, trong những năm gần đây, bóng đá nữ Việt Nam khá phát triển và thi đấu rất tốt ở khu vực châu Á.

Về phần mình, HLV trưởng ĐT Singapore Melisa Ye Hui Ting khiêm tốn cho biết, hầu hết các cầu thủ của U19 nữ Singapore được tập hợp từ trường học và chỉ tập luyện vào buổi tối 1 tuần 3 lần. Nên mục tiêu của U19 nữ Singapore tại giải lần này là tập trung toàn lực vào mỗi trận đấu.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ