• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên Quang: Chùa Cây Thông đón nhận Bằng xếp hạng di tích khảo cổ cấp tỉnh

Văn hoá 18/03/2019 16:48

(Tổ Quốc) - UBND xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích khảo cổ cấp tỉnh đối với di tích Chùa Cây Thông.

Tuyên Quang: Chùa Cây Thông đón nhận Bằng xếp hạng di tích khảo cổ cấp tỉnh - Ảnh 1.

Rước Bằng xếp hạng di tích khảo cổ cấp tỉnh di tích Chùa Cây Thông. (Ảnh: sonduong.gov.vn)

Di tích Chùa Cây Thông tọa lạc tại Gò Chùa, thôn Hưng Thịnh, xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương, được nhân dân xây dựng vào đầu thời Nguyễn (thế kỷ XIX) để thờ Phật. Qua khảo cổ tại chùa phát hiện còn nền chùa và chân đá tảng cùng một số hiện vật như: Mảnh đĩa, chén mắt trâu, mảnh bát hương Bát Tràng, bát hương tráng men đất nung… và đồ thờ cúng khác là những hiện vật, đồ gốm sứ thuộc thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Di tích Chùa phản ánh những hoạt động tín ngưỡng, đời sống tâm linh, tinh thần của nhân dân địa phương ở một giai đoạn phát triển xã hội nhất định. Chùa Cây Thông có bốn lễ hội lớn trong năm: Lễ Thượng nguyên, Lễ Phật đản, Lễ Vu lan và Lễ tất niên.

Với những giá trị về mặt lịch sử, Chùa Cây Thông đã được UBND tỉnh Tuyên Quang công nhận là di tích khảo cổ cấp tỉnh tại Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 23/11/2018.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ