• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên Quang: Hàng loạt trẻ bị bỏng nước sôi phải nhập viện

Sức khỏe 28/03/2019 17:12

(Tổ Quốc) - Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viên đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang điều trị 8 trường họp bị bỏng nước sôi, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi.

Tuyên Quang: Hàng loạt trẻ bị bỏng nước sôi phải nhập viện - Ảnh 1.

Các bác sĩ BVĐK Tuyên Quang thay băng gạc cho bệnh nhi P.

Theo thống kê của bệnh viện này, từ đầu năm đến nay, BV đã tiếp nhận 45 ca đến khám do bỏng trong đó 28b ca phải nằm điều trị.

Mới đây nhất, bệnh nhi C.K.P (3 tuổi, Lâm Bình, Tuyên Quang) phải nhập viện do gia đình rất bất cẩn.

Trong lúc cho con tắm, gia đình cháu đã đổ nước sôi vào chậu trước khi đổ nước lạnh. Do hiếu động nên bé P. đã ngã vào chậu nước sôi gây bỏng nặng.

Theo Phó khoa Chấn thương chỉnh hình, BVĐK Tuyên Quang cho biết, các ca bỏng nặng thường phải điều trị lâu dài và tốn rất nhiều chi phí. Có nhiều tác nhân gây bỏng cho trẻ nhi, thường gặp nhất là bỏng do nước sôi.

Tổn thương bỏng rất đa dạng ở nhiều vị trí như: chân, lưng, cánh cẳng tay, đặc biệt là bàn tay, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhi...để lại những di chứng nặng nề.

Cùng với đó, các vị trí bỏng ở vùng mặt hoặc bộ phận sinh dục cũng rất nguy hiểm vì ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng sinh sản sau này của trẻ.

Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ bị bỏng, việc đầu tiên gia đình cần làm là phát hiện và đưa vết bỏng vào dưới vòi nước hoặc ngâm vào chậu nước mát, tuyệt đối không được dùng nước đá lạnh để làm mát vì có thể gây tổn thương da.

Nếu vùng bỏng lớn thì không nên cởi bỏ quần áo khiến trẻ bị lột da vùng bỏng. Thay vào đó, nên nhanh chóng dùng kéo cắt áo quần ra khỏi vết bỏng, tránh việc áo quần dính chặt vào vết bỏng khiến vết bỏng bị đau rát, dễ viêm nhiễm.

Tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thảo dược (không rõ nguồn gốc) để cấp cứu và tự "chữa" bỏng cho trẻ.

 

T.Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ