• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên Quang: Lan tỏa phong trào thể dục thể thao

Thể thao 28/03/2019 21:05

Hiện nay, phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh đang phát triển rất mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Tuyên Quang: Lan tỏa phong trào thể dục thể thao - Ảnh 1.

Một trận thi đấu môn đẩy gậy tại Lễ hội Lồng tông và Ngày hội Văn hóa huyện Lâm Bình năm 2019.

Đều đặn vào mỗi buổi chiều, sau giờ làm việc đồng áng, bà Nguyễn Thị Văn, thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh (Sơn Dương) lại cùng các chị em trong thôn ra sân nhà văn hóa chơi bóng chuyền hơi. Bà Văn chia sẻ, tuổi già thường nảy sinh nhiều bệnh tật. Tham gia rèn luyện TDTT thường xuyên, bà nhận thấy sức khỏe tốt hơn hẳn trước đây, một số loại bệnh tật cũng đã giảm đi nhiều.

Phong trào tập luyện TDTT phát triển rộng khắp, thu hút không chỉ người dân mà lực lượng cán bộ, công chức cũng tham gia tích cực. Anh Bùi Đức Hoàng, giáo viên trường THPT Thượng Lâm (Lâm Bình) cho biết, ngoài công việc dạy học ở trường, chơi thể thao cũng là một niềm vui trong cuộc sống của anh. Chơi thể thao giúp anh vừa rèn luyện sức khỏe, vơi đi nỗi mệt nhọc, vừa tăng cường mối đoàn kết, gắn bó trong tập thể cán bộ, giáo viên. Từ đó, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chính vì vậy, phong trào TDTT trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Hiện toàn tỉnh có 320 câu lạc bộ (CLB) thể thao, 4.015 đội thể thao cơ sở, 44.000 vận động viên (VĐV) với trên 2.000 sân chơi, bãi tập thể dục, thể thao. Tỷ lệ người thường xuyên tập luyện TDTT đạt 30%. Để nâng cao chất lượng, số lượng người tham gia thể dục thể thao, hàng năm, tỉnh tổ chức khoảng gần 600 giải thi đấu từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe cổ truyền, các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo… ngày càng được khôi phục và phát triển mạnh mẽ, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngoài hơn 2.000 sân chơi TDTT các loại, tỉnh ta còn huy động hàng trăm tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa của các cá nhân, đơn vị đầu tư xây dựng nhà tập, sân thể thao như: Sân bóng đá cỏ nhân tạo, võ thuật, thể hình, quần vợt, bóng bàn, bể bơi... Các sân chơi thể thao này đã phần nào đáp ứng nhu cầu giải trí, vui chơi, rèn luyện TDTT cho nhân dân. Từ đó, tạo phong trào TDTT sôi nổi, liên tục với nhiều hình thức hoạt động TDTT phong phú và đa dạng.

Không chỉ phát triển phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, đáng ghi nhận. Nhiều gương mặt vận động viên đã làm rạng danh cho thể thao tỉnh nhà như: VĐV Nguyễn Công Hiếu môn vật; Ngô Văn Sỹ, Trần Quốc Toản môn Wushu; Trần Lan Hương, Lý Hồng Phương môn Pencak Silat... Và còn nhiều VĐV, những tài năng thể thao trẻ đang hàng ngày tích cực tập luyện để vươn tới chinh phục những tấm huy chương quốc gia, quốc tế đem về niềm vinh dự, tự hào cho tỉnh.

Ông Đồng Dương Mười, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang cho biết, so với các tỉnh khác, Tuyên Quang còn thiếu cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ hoạt động TDTT, kinh phí hoạt động còn hạn chế... Tuy vậy, thể thao thành tích cao của tỉnh vẫn có nhiều thành tích đáng ghi nhận. Hiện các môn thế mạnh của tỉnh là: Pencak Silat, Wushu, vật. Hàng năm, tỉnh đều thành lập đoàn VĐV tham gia thi đấu một số môn trong chương trình Đại hội TDTT toàn quốc cũng như các giải đấu khu vực, đạt nhiều kết quả cao. Năm 2018, tỉnh đã cử 25 đội tuyển đi tranh tài ở các giải khu vực và toàn quốc, trong đó có 15 giải trong kế hoạch và 10 giải ngoài kế hoạch. Kết quả, đã giành được 71 huy chương các loại (8 Huy chương Vàng, 24 Huy chương Bạc, 39 Huy chương Đồng) vượt 49 huy chương so với kế hoạch đề ra; có 7 VĐV đạt cấp kiện tướng và 27 VĐV đạt cấp 1.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân hiểu về ý nghĩa của việc tập luyện TDTT thường xuyên. Đồng thời, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng. Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo lực lượng huấn luyện viên, trọng tài có trình độ chuyên môn; nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo VĐV các lớp năng khiếu, VĐV các đội tuyển trẻ, tuyển tỉnh. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, huy động đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho thể thao, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT ngày càng phát triển…./.

Dương Châu/baotuyenquang.com.vn

NỔI BẬT TRANG CHỦ