• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên Quang: Tổ chức kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động VHTTDL, quảng cáo trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2020

Văn hoá 24/06/2020 15:49

(Tổ Quốc) - Tuyên Quang tổ chức kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2020; Lạng Sơn thực hiện tốt hoạt động cấp phép, tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật; Phú Thọ thực hiện được 180 buổi phục vụ nhân dân miền núi trong tháng 6 là những thông tin đáng chú ý.

Tuyên Quang: Tổ chức kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2020

Trong tháng 6/2020, Sở VHTTDL đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhà nước.

Sở VHTTDL đã tổ chức 15 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; phục vụ 15.000 lượt người xem; hoàn thành dàn dựng chương trình ca múa nhạc với chủ đề "Nơi cội nguồn quê hương"; tổ chức 172 buổi chiếu phim, phục vụ 48.700 lượt người xem; sưu tầm mới 20 hiện vật, 10 tài liệu; đón trên 150 đoàn khách, phục vụ 1.580 lượt khách thăm quan tại Khu di tích lịch sử Tân Trào, Khu di tích lịch sử Kim Quan, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đại hội II của Đảng tại Kim Bình.

Tuyên Quang: Tổ chức kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động VHTTDL, quảng cáo trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Tuyên Quang

Ngoài ra, Sở đã tổ chức thành công các hoạt động: trưng bày giới thiệu sách, báo, tư liệu kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6; phục vụ xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện tại 6 điểm trường, thu hút hơn 3.500 học sinh tham gia đọc sách báo.

Nhiệm vụ đặt ra trong tháng 7 đối với lĩnh vực văn hóa là: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; Tổ chức kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước…Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ phụ trách tủ sách cơ sở và Điểm bưu điện – văn hóa xã trên địa bàn tỉnh; tổ chức tổng kết trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2020"; Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động tại Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể "thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020; tiếp tục triển khai các bước dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; thực hiện kiểm kê lễ hội tại huyện Chiêm Hóa.

Lạng Sơn: Hoạt động cấp phép, tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật được thực hiện theo đúng quy định

Sở VHTTDL đã có Báo cáo Kết quả công tác biểu diễn nghệ thuật 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Trong thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã tham mưu thực hiện tốt công tác biểu diễn nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các cơ quan, ban ngành trong tỉnh; biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng Biên giới và biểu diễn đối ngoại; góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngay từ đầu năm, Sở VHTTDL đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh xây dựng chương trình, kịch bản nghệ thuật, tập luyện chuẩn bị phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh gồm: Xây dựng kịch bản và tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ Khai mạc Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Canh Tý lần thứ III; Khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng năm 2020, 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020… Tuy nhiên, do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, một số hoạt động lễ hội xuân, Tuần VHTTDL đã phải giảm quy mô hoặc dừng tổ chức.

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 và thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về cách ly, giãn cách xã hội nên việc tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp bị hạn chế, do đó trong 6 tháng đầu năm 2020 số buổi biểu diễn chỉ đạt 9% kế hoạch. Đơn vị đã tổ chức được 03 chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị gồm: Khai mạc Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III Xuân Canh Tý năm 2020; Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) - Lễ khánh thành nhà lưu niệm Chỉ tịch Hồ Chí Minh và công bố Quyết định của Thủ tướng công nhận 6 xã an toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại huyện Tràng Định.

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động cấp phép, tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật được thực hiện theo đúng các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, không gây phiền hà, sách nhiễu, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Phú Thọ: Thực hiện được 180 buổi phục vụ nhân dân miền núi trong tháng 6

Theo Báo cáo Công tác văn hoá, thể thao và du lịch tháng 6/2020; nhiệm vụ công tác tháng 7/2020, trong tháng, Sở VHTTDL đã tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thực trạng bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số; tổ chức điều tra, khảo sát tại các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số; Triển khai kế hoạch phục hồi tục hát Xoan nước nghĩa, tại đình Tử Đà, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh và phường Xoan Phù Đức, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì.

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020; Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Thọ năm 2020 và tuyên truyền phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020... Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; Ngày báo chí Việt Nam 21/6; Ngày phòng chống ma túy 26/6/2020; Ngày gia đình Việt Nam 28/6…

Ngoài ra, Sở VHTTDL đã tổ chức tốt các hoạt động như: phục dựng nghệ thuật trình diễn dân gian "Mỡi Mường" huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; quay phim, chụp ảnh tư liệu về nghề dệt thổ cẩm tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn; trưng bày tư liệu hưởng ứng: Tháng hành động vì trẻ em Phú Thọ năm 2020; Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6; Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); các tài liệu có nội dung về phòng, chống ma túy …. với trên 1.000 tư liệu sách, báo tranh ảnh trưng bày; Chương trình khai mạc "Đợt phim phục vụ thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2020 và tháng hành động vì trẻ em" với 16 buổi chiếu phim phục vụ thiếu nhi, phục vụ khoảng 3.650 lượt người xem; Thực hiện được 180 buổi phục vụ miền núi xem tại 88 điểm chiếu, của 32 xã, trên địa bàn 06 huyện miền núi; Biểu diễn 32 buổi phục vụ miền núi tại huyện Yên Lập, Thanh Thủy; Trưng bày ảnh và tài liệu chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ" nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuyên đề "Đất nước con người Phú Thọ và Cộng đồng ASEAN".

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ