Tuyển thủ Tây Ban Nha bị kết án 6 tháng tù vì tội trốn thuế nhưng ngạc nhiên hơn cả là số tiền anh chàng bỏ ra để "chạy án"

(Tổ Quốc) - Tiền đạo hiện thuộc biên chế Atletico Madrid, Diego Costa, trở thành ngôi sao sân cỏ tiếp theo phải vướng vòng lao lý vì tội danh trốn thuế.

Trong phiên tòa xét xử diễn ra ngày 4/6, Diego Costa đã thừa nhận cố tình ỉm đi khoản thu hơn 5,15 triệu euro từ bản hợp đồng chuyển đến Chelsea năm 2014. Tính ra, số tiền cựu tiền đạo hàng đầu Ngoại hạng Anh đã trốn thuế ở thương vụ này lên tới hơn 1 triệu euro. Ngoài ra, tuyển thủ Tây Ban Nha cũng "quên" không khai báo hơn 1 triệu euro tiền bản quyền hình ảnh.

Tổng hợp lại, Diego Costa bị kết án 6 tháng tù. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1988 sẽ không phải ngồi sau song sắt một giây phút nào.

Tuyển thủ Tây Ban Nha bị kết án 6 tháng tù vì tội trốn thuế nhưng ngạc nhiên hơn cả là số tiền anh chàng bỏ ra để "chạy án" - Ảnh 1.

Diego Costa bịt kín khẩu trang đến dự phiên tòa ngày 4/6. Ảnh: Getty Images.

Theo luật pháp Tây Ban Nha, những án phạt tù có thời hạn dưới 2 năm và không có tính chất bạo lực đều có thể được thay thế bằng hình thức nộp tiền bảo lãnh. Ngoài khoản 500.000 euro tiền phạt bắt buộc, Diego Costa chỉ việc bỏ ra thêm 36.500 euro để được tại ngoại.

Khoản "chạy án" 36.500 euro chắc chắn chẳng nhằm nhò gì với Diego Costa. Khi còn khoác áo Chelsea cách đây 4 năm, Costa đã kiếm được gấp 6 lần so với số tiền trên chỉ trong vòng 1 tuần.

Trước Diego Costa, những ngôi sao hàng đầu đã và đang hành nghề tại La Liga như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria, Sergio Ramos, Jose Mourinho… cũng đều vưỡng phải cáo buộc trốn thuế. Phần lớn trong số này đều chấp nhận nộp phạt hàng triệu euro để không gặp rắc rối thêm với pháp luật.

THÀNH AN

Tin mới