• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020

Văn hoá 17/03/2020 13:43

(Tổ Quốc) - Tuyên Quang tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020; Thái Nguyên phổ biến giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2020; Dừng tổ chức Ngày thơ Quảng Ninh lần thứ 33 là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Tuyên Quang: Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020

Sở VHTTDL Tuyên Quang đã xây dựng Kế hoạch Thực hiện các hoạt động năm 2020 thuộc "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020".

Các hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; xây dựng gia đình thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: giaoducthoidai.vn

Các nội dung sẽ được triển khai bao gồm: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình (Trong đó tập trung tuyên truyền về những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, dòng họ, gia đình được gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, những giá trị nhân văn mới hiện nay gia đình cần tiếp thu, đề cao. Phê phán sự xuống cấp của các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình và xã hội; lối sống thực dụng, ích kỷ; tệ nạn xã hội; những biểu hiện tiêu cực trong hôn nhân;…); Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Đề án; Thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại huyện, thành phố.

Thái Nguyên phổ biến giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2020.

Cụ thể, các nội dung triển khai bao gồm: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các Luật, Pháp lệnh mới được ban hành và có hiệu lực trong năm 2019, 2020 và các văn bản pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; Các điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, ...

Tiếp tục phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, đặc biệt là các quy định mới ban hành như: Luật Thư viện, Luật Du lịch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sở hữu trí tuệ; các quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; các văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Du lịch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao. Phổ biến các quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư và tuyên truyền để xây dựng, thực hiện hương ước đảm bảo các quy định của pháp luật và phát huy vai trò trong đời sống xã hội; Tham gia cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn tỉnh năm 2020 về pháp luật phòng, chống tham nhũng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với triển khai có hiệu quả Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021", tập trung xây dựng Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật; đổi mới, cải tiến chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên cổng/trang tin phổ biến giáo dục pháp luật của Sở; tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020; Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;…

Dừng tổ chức Ngày thơ Quảng Ninh lần thứ 33

Theo thông tin được đăng tải trên Báo Quảng Ninh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội VHNT Quảng Ninh đã có thông báo về việc dừng tổ chức Ngày thơ Quảng Ninh lần thứ 33.

Theo đó, Hội VHNT Quảng Ninh không tổ chức Ngày thơ Quảng Ninh và các hoạt động bên lề như thường niên vào cuối tháng 3/2020. Đồng thời, Hội cũng đề nghị các hội viên đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch Covid-19; không tập trung đông người; khuyến khích các hội viên tập trung sáng tác về các đề tài chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đề tài biên giới hải đảo, thành tựu phát triển kinh tế của tỉnh và tích cực tham gia cuộc thi viết "Người phụ nữ tôi yêu" do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ