• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020

Văn hoá 11/03/2020 13:56

(Tổ Quốc) - Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020; Hoãn toàn bộ các giải đấu thể thao dự định tổ chức trong tháng 3; Phát động cuộc thi viết luận văn về nghiên cứu văn học Nhật Bản… là những thông tin văn hóa và thể thao nổi bật tại Hà Nội.

Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Nam Nguyễn)

Kế hoạch "Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020"

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch "Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020". Mục đích nhằm tổ chức tuyên truyền đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, quy định của nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, bảo đảm yêu cầu giáo dục và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, giảm bớt những hình ảnh phản cảm, chen lấn, xô đẩy, thương mại hóa, lợi dụng lễ hội để trục lợi, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp trong lễ hội, hướng tới xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, lành mạnh trong hoạt động lễ hội.

Qua đó, cũng nhằm phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách. Ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

Hoãn toàn bộ các giải đấu thể thao dự định tổ chức trong tháng 3

Trước diễn biến phức tạp của Covid – 19, Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) vừa ra công văn hỏa tốc về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid – 19. Theo đó, toàn bộ các giải đấu thể thao dự định tổ chức trong tháng 3 sẽ bị hoãn.

Nội dung công văn nêu rõ, thời gian qua dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid – 19 gây ra đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã có thêm nhiều ca dương tính với Covid – 19 được phát hiện tại Việt Nam. Trong tình hình đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19, Tổng cục TDTT yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, vận động, công chức, viên chức, người lao động, vận động viên, huấn luyện viên nâng cao ý thức, thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch Covid - 19.

Tổng cục TDTT cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, phát hiện các trường hợp có tiếp xúc gần với người bị lây nhiễm Covid – 19 hoặc người có nguy cơ lây nhiễm Covid – 19, những người sinh sống hoặc có người thân sinh sống trong khu vực đang bị phong toả, cách ly để chủ động báo cáo với Trung tâm Y tế dự phòng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của địa phương và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của Bộ VHTTDL đồng thời thực hiện các biện pháp cách ly, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm tại đơn vị

Đặc biệt, đối với các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, Tổng cục TDTT yêu cầu các Trung tâm thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ vận động viên, huấn luyện viên, trước hết thực hiện cấm trại tại các trung tâm cho đến khi dịch bệnh đã được kiểm soát.

Công văn của Tổng cục TDTT cũng nêu rõ, sẽ tạm dừng hoặc lùi thời gian tổ chức các lớp tập huấn, các giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia trong tháng 3; hủy kế hoạch cử các đội tuyển, đội tuyển trẻ thể thao quốc gia đi tập huấn, thi đấu nước ngoài và các đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài cho tới hết quí I năm 2020.

Đối với các giải thể thao đang được tổ chức, Tổng cục đề nghị đơn vị tổ chức giải phải thường xuyên báo cáo, xin ý kiến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của địa phương đăng cai đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp hạn chế khán giả và các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Tổng cục TDTT cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường dọn dẹp vệ sinh, tổ chức phun thuốc diệt khuẩn, cấp phát khẩu trang cho người lao động và trang bị nước rửa tay diệt khuẩn tại các khu vực công cộng…

Phát động cuộc thi viết luận văn về nghiên cứu văn học Nhật Bản

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản phát động cuộc thi viết luận văn về nghiên cứu văn học Nhật Bản (Giải thưởng Inoue Yasushi).

Mục đích của Giải thưởng Inoue Yasushi được trao cho những công trình nghiên cứu chuyên sâu về văn học Nhật Bản, có đóng góp cho sự phát triển nghiên cứu văn học Nhật Bản tại Việt Nam.

Đối tượng dự thi được chia làm 2 hạng mục: Hạng mục dành cho các nhà nghiên cứu gồm luận văn, công trình nghiên cứu về văn học Nhật Bản được viết hoặc được công bố từ thời điểm tháng 5-2018 trở đi. Các cá nhân hiện tại không trực thuộc cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo cũng có thể tham gia. Hạng mục cho sinh viên dành cho những sinh viên quan tâm đến văn học Nhật Bản có tiểu luận, bài nghiên cứu được viết từ thời điểm tháng 5/2018 trở đi.

Ban giám khảo sẽ lựa chọn và quyết định trao giải cho khoảng 3 luận văn xuất sắc cho mỗi hạng mục. Giải thưởng sẽ bao gồm giấy chứng nhận, cúp và tiền thưởng hỗ trợ nghiên cứu. Ban giám khảo sẽ gồm những nhà nghiên cứu có uy tín.

Thời gian nộp tác phẩm đến ngày 3/11. Địa chỉ nhận bài dự thi: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, số 27, Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian dự kiến công bố kết quả tháng 1/2021 và lễ trao giải tháng 2/2021.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ