• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyệt giao với sữa công thức nội địa, phụ huynh Trung Quốc hướng sữa ngoại

Thế giới 22/01/2019 16:11

(Tổ Quốc) - Hơn một thập kỷ sau vụ ngộ độc sữa bột công thức cho trẻ sơ sinh đã khiến 6 bé tử vong, phụ huynh Trung Quốc không còn tin vào các công ty sữa bột cho trẻ sơ sinh.

Điều đó có nghĩa rằng, một mỏ vàng khác cho các nhà sản xuất sữa công thức nước ngoài lựa chọn Trung Quốc làm thị trường sữa tại Bắc Kinh và Thượng Hải.

Tuyệt giao với sữa công thức nội địa, phụ huynh Trung Quốc hướng sữa ngoại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:scmp

Vụ bê bối sữa gây chết người vào năm 2008 đã khiến cho người tiêu dùng Trung Quốc bất an. Khoảng 300.000 trẻ bị ngộ độc sữa sau khi các nhà cung cấp Trung Quốc cho chất hóa học trộn vào sữa để làm cho sữa có độ đạm cao hơn.

Vụ việc đã khiến cho người tiêu dùng Trung Quốc tỏ ra hoài nghi vào ngành công nghiệp sữa công thức Trung Quốc đã có thời gian để ổn định và tái cơ cấu trong dây chuyền sản xuất hiện tại.

Trong khi chính phủ Trung Quốc đã có các điều chỉnh trong việc quản lý dây chuyền sản xuất sữa công thức phù hợp với tiêu chuẩn quốc thế thì những người tiêu dùng giống như Chen Jijie – một bà mẹ của hai con nhỏ bày tỏ sẽ không thể tha thứ và không thể quên sự việc của năm 2008.

"Tôi sẽ không bao giờ cân nhắc đến các thương hiệu sữa nội địa, cho dù là 10 năm nữa. Sự việc đã khiến cho tôi mất niềm tin vào sữa công thức cho trẻ sơ sinh của Trung Quốc", bà Chen nói.

Các nhãn hiệu sữa nước ngoài luôn được người tiêu dùng Trung Quôc đánh giá cao về chất lượng. Tuy nhiên, các nhà cung cấp sữa nội địa Trung Quốc đang dần mất đi niềm tin với khách hàng. Theo Euromonitor International, chỉ khoảng 1/4 bà mẹ Trung Quốc cho con bú, thị trường sữa nước này dự kiến sẽ mở rộng trong năm 2023.

"Trong thời gian ngắn, việc tìm kiếm các nguồn sữa ngoại là hướng hiệu quả cho các nhà sản xuất sữa Trung Quốc nỗ lực lấy lại lòng tin từ khách hàng", nhà phân tích tiêu dùng Luo Yixin cho biết.

"Các công ty sữa công thức cho trẻ em đang dần nâng cao chất lượng trong lịch sử và so sánh với các thương hiệu sữa ở các thị trường toàn cầu về công nghệ, thiết bị và quản lý. Chúng tôi không ngừng cải thiện công nghệ và thúc đẩy liên kết với các công ty sữa nước ngoài", tuyên bố của một hãng sữa công thức Trung Quốc cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ