• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

U22 Việt Nam cần phải chú ý nhất tới cầu thủ nào bên phía U22 Campuchia?

Thể thao 07/12/2019 14:37

(Tổ Quốc) - Ngòi nổ mạnh mẽ bên phía U22 Campuchia được HLV Park Hang-seo đánh giá là Seo Sokpheng. Với kĩ thuật và sự khéo léo, hàng phòng ngự của U22 Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn.

"Ngựa Ô" U22 Campuchia đã tạo nên một thành tích thần kỳ khi đánh bại những ông kẹ lớn cùng bảng như Malaysia, Philippines để vươn lên vị trí thứ 2, giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Tại vòng bán kết, U22 Campuchia sẽ đối đầu với U22 Việt Nam, đội bóng đứng vị trí đầu bảng B.

U22 Việt Nam cần phải chú ý nhất tới cầu thủ nào bên phía U22 Campuchia? - Ảnh 1.

Seo Sokpheng, cầu thủ nổi bật nhất của U22 Campuchia (Ảnh: Getty Images)

Đánh giá về trận đấu này, HLV Park Hang-seo cho rằng, đây sẽ là trận đấu rất khó khăn bởi U22 Campuchia ở bảng A nên sẽ có lợi thế hơn khi chơi ít hơn 1 trận, có nhiều hơn 1 ngày nghỉ. Bên cạnh đó, hàng công của đội bóng này còn được đánh giá tốt nhất bảng khi ghi đến 10 bàn thắng. Thành tích này có dấu ấn không nhỏ của tiền đạo Keo Sokpheng.

"Keo Sokpheng là cầu thủ nguy hiểm. Cậu ấy có thể là quân át chủ bài trong trận đấu tới"- HLV Park Hang-seo nói.

Đây là nhận định hoàn toàn không sai bởi trong lối chơi hiện tại của Campuchia, Keo Sokpheng là nhân tố rất quan trọng. Cùng với tiền vệ công Sieng Chanthea, Keo Sokpheng luôn khiến hàng phòng ngự đối phương trở nên rối loạn bởi sự khéo léo, tốc độ. Hai cầu thủ này trên hàng công thường xuyên có những tình huống di chuyển linh hoạt, đảo vị trí cho nhau.

Điều này đã được chứng minh ở trận thắng 3-1 của U22 Campuchia trước U22 Malaysia, ông kẹ của bảng A, đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng, có cơ hội cao đi tiếp. Trong trận đấu này, cả Seo Sokpheng lẫn Sieng Chanthea đều có được cho bản thân 1 bàn thắng. Không những vậy, cả hai còn có những tình huống xé nát hàng phòng ngự Malaysia bằng những pha đi bóng kĩ thuật.

Hiện tại, Sokpheng là người đóng góp nhiều nhất cho U22 Campuchia với 3 bàn thắng. Tuy nhiên, ở trận đấu tới, Seo Sokpheng sẽ phải "đơn độc" thi đấu bởi Chanthea sẽ không thể có mặt sau khi nhận đủ hai thẻ vàng. Với việc nhìn nhận Seo Sokpheng là cầu thủ nguy hiểm, HLV Park Hang-seo sẽ có những kế hoạch chăm sóc cẩn thận đối với cầu thủ này. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia bóng đá Việt Nam Trịnh Minh Huế, điểm yếu hiện tại của U22 Việt Nam là hàng phòng ngự. Nếu muốn giảm thiểu tối đa khả năng bị ghi bàn, U22 Việt Nam cần tăng cường sức tấn công nhiều hơn ở tuyến trên với những cầu thủ có sức càn lướt mạnh mẽ như Tiến Linh, Trọng Hoàng, Đức Chinh...


Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ