• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

U23 Nhật Bản thiệt hại nặng trước thềm ASIAD 18

Thể thao 27/07/2018 16:04

(Tổ Quốc) - Người đã từng đạt thành công cùng ĐT Nhật Bản tại World Cup 2018 là HLV Akira Nishino sẽ không cùng ĐT U23 Nhật Bản tiếp bước tại ASIAD 18.

Trong một thông báo mới đây, LĐBĐ Nhật Bản (JFA) cho biết người đã từng đạt thành công cùng ĐT Nhật Bản tại World Cup 2018 là HLV Akira Nishino sẽ không cùng ĐT U23 Nhật Bản tiếp bước tại ASIAD 18. Thay vào đó, người dẫn dắt các cầu thủ xứ sở mặt trời mọc là HLV Hajime Moriyasu, người từng dẫn U23 Nhật Bản thi đấu tại giải U23 Châu Á 2018.

HLV Hajime Moriyasu, người thay thế HLV Akira Nishino

Sau khi cùng các học trò vượt qua vòng bảng bước vào vòng knock-out tại giải bóng đá lớn nhất thế giới, HLV Akira Nishino đã bất ngờ quyết định ra đi. Tuy nhiên, giới túc cầu xứ sở mặt trời mọc tiếp tục bất ngờ khi HLV Hajime Moriyasu được chọn thay thế bởi tại giải U23 Châu Á vừa qua, ĐT U23 Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của ông đã chơi không quá tốt.

Tuy nhiên, theo lý giải về sự lựa chọn này, JFA cho rằng, dù mới chỉ là lứa U20 được đôn lên ĐT U23 thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Hajime Moriyasu, ĐT U23 Nhật Bản đã đánh bại Palestine 1-0, Thái Lan 1-0, Triều Tiên 3-1 ở vòng bảng trước khi thua Uzbekistan ở vòng 1/8. Kết quả này được JFA đánh giá là không tồi.

Ngoài việc đảm nhận nhiệm vụ của ĐTQG ở kỳ ASIAD lần này, HLV Hajime Moriyasu sẽ kiêm nhiệm luôn cả U23 Nhật Bản. Mục tiêu của U23 Nhật Bản là hướng tới Olympic 2020. Dù Nhật Bản vẫn chưa công bố danh sách dự ASIAD 18 lần này nhưng theo dự đoán, các cầu thủ U20 từng dự U23 Châu Á hồi đầu năm vẫn sẽ được lựa chọn. Điều này không quá khó hiểu bởi Nhật Bản muốn tiếp tục để lứa cầu thủ trẻ của họ cọ xát chuẩn bị cho Thế vận hội 2020 trên sân nhà.

Môn bóng đá nam ASIAD 18, ĐT Nhật Bản và ĐT Việt Nam nằm cùng bảng. Đây là đối thủ lớn của thầy trò HLV Park Hang-seo cho ngôi vị đầu bảng bởi nếu vượt qua ĐT Nhật Bản để giành ngôi nhất bảng thì ĐT Việt Nam sẽ có khả năng tránh ĐKVĐ Hàn Quốc vòng 1/8.

Bạch Dương (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ