• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Uẩn khúc" thỏa thuận của Mỹ-Triều: Động thái của Nga lên tiếng?

Thế giới 16/04/2019 15:56

(Tổ Quốc) - Căng thẳng cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vẫn chưa thể giải quyết với Mỹ. Điều gì bất ngờ từ Nga cho thượng đỉnh Nga-Triều sắp tới?

Hãng reuters cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 16/4 đã phớt lờ đề nghị từ phía nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đối với Washington, trong đó nhấn mạnh đến khả năng Mỹ nên linh hoạt trong các đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng vào cuối năm nay.

Uẩn khúc thỏa thuận của Mỹ-Triều: Động thái của Nga lên tiếng? - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Trump. Ảnh:reuters

Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nên giữ lời hứa từ bỏ vũ khí hạt nhân trước khi mọi thứ quá muộn.

Khi được hỏi việc liệu có thượng đỉnh lần ba giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay không, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói với báo chí rằng, Tổng thống Trump đang muốn thúc đẩy động thái này theo hướng ngoại giao.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có cam kết tiến tới phi hạt nhân hóa và "chúng ta cần phải thúc đẩy định hướng theo cam kết này".

"Phía đại diện của Mỹ liên tục thúc đẩy quan hệ với Triều Tiên để tiếp tục lộ trình thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nói rằng muốn làm điều đó vào cuối năm nay. Tôi cũng muốn mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp gỡ hai lần tại Hà Nội vào tháng Hai năm nay và tại Singapore vào tháng Sáu năm ngoái. Điều đó dường như là nỗ lực xây dựng thiện chí hai bên. Tuy nhiên, các yêu cầu từ phía Triều Tiên cho việc nới lỏng các trừng phạt trong việc trao đổi phi hạt nhân hóa vẫn chưa đạt được.

Triều Tiên vẫn mong muốn Mỹ có thể nới lỏng trừng phạt đối với nước này.

Phá vỡ im lặng từ thượng đỉnh lần hai chưa thể có một tuyên bố chung, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng, điều cần thiết cho Mỹ để thoát khỏi vòng tính toán và định hướng mới cho phía Triều Tiên.

Chủ tịch Kim Jong-un cho rằng, thượng đỉnh lần hai đặt ra câu hỏi về chiến thuật mà Tổng thống Trump muốn Bình Nhưỡng phải thực hiện trong khi Triều Tiên sẽ kiên nhẫn chờ đợi từ quyết định của Mỹ cho đến cuối năm nay, đánh giá cao tiềm năng cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên chưa thể giải quyết.

Tổng thống Trump: Vấn đề Triều Tiên vẫn tiếp tục

Trong bài phát biểu ngày 16/4 tại Burnsville, Minnesota, Tổng thống Trump vẫn thể hiện lập trường thoải mái đối với vấn đề Triều Tiên. Ông Trump cho biết, vấn đề hạt nhân vẫn song hành cùng Bình Nhưỡng để đi tới nỗ lực cuối cùng cho tiến trình giải giáp vũ khí và tên lửa.

Tổng thống Trump nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp của ông với nhà lãnh đạo Kim Jong-un đồng thời khẳng định, thượng đỉnh tiếp theo sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

"Đàm phán vẫn tiếp tục. Điều này không cần thiết phải vội vàng. Mọi thứ vẫn diễn ra theo lộ trình. Và chúng tôi vẫn có quan hệ tốt. Trừng phạt vẫn tiếp tục nhưng nhiều thứ khác mang tính xây dựng vẫn tiếp diễn", Tổng thống Trump nói thêm.

Bất chấp các đánh giá của Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Pompeo, các quan chức Mỹ vẫn cho biết, hai bên đã thất bại cho khái niệm về phi hạt nhân hóa. Và ở cuối cuộc đàm phán, Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra công khai hoàn toàn chấp thuận tiến trình phi hạt nhân hóa cho dù Washington đề nghị, hãng Reuters nhận định.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Washington vào tuần trước, Tổng thống Trump đã bày tỏ hài lòng với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong thượng đỉnh lần ba.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cáo buộc Washington đang làm cho căng thẳng trở nên leo thang và kêu gọi chính sách trừng phạt và gây sức ép của Mỹ đang "đổ thêm dầu vào lửa".

Tiếng nói của Mosocow cho kế hoạch thượng đỉnh Nga-Triều?

Điện Kremlin cho biết, Moscow đang chuẩn bị cho cuộc gặp vào tuần sau giữa Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Điện Kremlin đang chuẩn bị cho thượng đỉnh giữa Nga và Triều Tiên trong bối cảnh Moscow tìm kiếm vai trò mở rộng trong đàm phán tương lai của đất nước.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết ngày 16/4, các kết hoạch cho thượng đỉnh Nga-Triều vào tuần sau giữa hai nhà lãnh đạo đang được chuẩn bị, nguồn tin giấu tên cho biết sau chuyền thăm Trung Quốc tại diễn đàn đầu tư của Tổng thống Putin.

"Tôi có thể xác nhận rằng, thượng đỉnh đang được chuẩn bị. Thực tế, chúng tôi đã nói về điều này trong thời gian dài. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể cung cấp mọi thông tin chi tiết vào thời điểm này", người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói với báo chí.

Theo hãng Reuters, Nga có cùng biên giới với Triều Tiên và từ lâu đã muốn thu xếp cho cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Triều nhằm thảo luận về các vấn đề hạt nhân.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hiện cũng từ chối đưa ra bình luận về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Các thảo luận về cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tìm kiếm nỗ lực tổ chức cuộc gặp gỡ khác với Chủ tịch Kim nhằm khôi phục lại các đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Tổng thống Trump cũng đã ngỏ ý về một thượng đỉnh lần ba với Chủ tịch Kim là có thể trong thời gian tới. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa có tín hiệu chắc chắn.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ